31/10/2020 20:47 GMT+7

Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cùng được 18 điểm sau 18 vòng đấu, Nam Định giành quyền trụ hạng còn Quảng Nam xuống đá giải hạng nhất mùa sau do kém hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ: -13 so với -11.

Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League - Ảnh 1.

Giữa vòng vây của ba hậu vệ Hải Phòng (đỏ) nhưng Đình Thắng (Quảng Nam - xanh) vẫn thoải mái ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: ANH TUẤN

Nam Định xứng đáng ở chỗ quyền tự quyết nằm trong tay họ ở 3 vòng đấu cuối. Đó là chỉ cần giành được 1 điểm và sẽ trụ hạng nhờ trội hơn Quảng Nam về chỉ số phụ. Một điểm mong manh ấy có lúc thật gần rồi xa khỏi tầm tay đội bóng thành Nam, khi họ liên tiếp bại trận trước Hải Phòng rồi chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quảng Nam vào tuần rồi.

Lẽ ra Nam Định sẽ không lâm vào cảnh túng ngặt về điểm số, không làm thót tim người hâm mộ nếu như họ đừng gặp phải "tai ương" khó hiểu từ đầu giải tới nay - sai lầm của trọng tài rồi trợ lý trọng tài bởi những nhận định ngớ ngẩn.

Tối 31-10, Nam Định vui một thì người vui gấp bội không ai khác ngoài trợ lý trọng tài K’Đức Tuấn (Lâm Đồng). Mất tập trung dẫn tới nhận định sai của vị trợ lý này khiến cho Nam Định mất oan bàn thắng cùng trận hòa trước Quảng Nam tuần rồi.

Sai lầm ấy khiến trợ lý trọng tài này bị treo cờ hết giải. Nghiệt thay, đó là năm cuối cùng ông K’Đức Tuấn làm nhiệm vụ ở V-League. Sau lúc nhận sai và nhận án kỷ luật, ông trợ lý trọng tài này nói rằng: "Điều tôi mong mỏi nhất là Nam Định trụ hạng thành công. Nếu không, tôi khộng sao tránh khỏi sự ăn hận bởi sai lầm của mình với Nam Định…".

Trên sân Vinh tối 31-10, dù đã trụ hạng và kết quả trận đấu không ảnh hưởng tới thứ hạng chung cuộc, nhưng SLNA vẫn đá ngoan cường trước Nam Định cho đến tận những giây bù giờ sau cùng (hòa 1-1).

Vì thế mới nói rằng 1 điểm ở ngày cuối cùng của giải là quý như vàng với Nam Định. Họ trụ hạng bằng nỗ lực và tinh thần chiến đấu đến tận cùng sức lực của chính mình, để xứng đáng góp mặt ở V-League 2021.

Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League - Ảnh 2.

Đội trưởng Phạm Mạnh Hùng (3) cùng các hậu vệ Hải Phòng chơi bóng như mơ ngủ giúp Quảng Nam ghi bàn dễ dàng - Ảnh: ANH TUẤN

Nhìn ngược sang sân Lạch Tray vào tối cùng ngày mới thấy rằng những bàn thắng mà Quảng Nam ghi được vào lưới Hải Phòng (3/4 bàn) dễ như lấy đồ trong túi. Đình Thắng, Huy Hùng, Paulo thoải mái tung cú sút ngay trong vòng cấm địa, thậm chí ngay trước cầu môn mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào của hậu vệ Hải Phòng - những cầu thủ vốn nổi tiếng với lối đá "chém đinh chặt sắt" lừng danh ở V-League từ trước tới nay.

Khó có thể kết luận rằng hậu vệ Hải Phòng "có vấn đề" với các bàn thua trận này. Nhưng người hâm mộ đất cảng chắc chắn không thể nào chấp nhận thái độ thi đấu hời hợt, cẩu thả như vậy. Quảng Nam tận dụng tốt những lơi lỏng ấy, nhưng chỉ có ngần ấy thôi cũng không thể giúp họ góp mặt với V-League mùa sau.

Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League - Ảnh 3.

Niềm vui không trọn vẹn của Quảng Nam trên sân Lạch Tray chiều 31-10 - Ảnh: ANH TUẤN

Phải tới vòng đấu cuối cùng của nhóm đua trụ hạng, Quảng Nam - cựu vô địch V-League 2017- mới rơi đài là quá muộn. Lẽ ra họ phải nhận số phận hẩm hiu ấy từ cách đây một hai vòng bởi thực lực quá yếu và cũng nổi tiếng với sự bất ổn vì thay đổi HLV xoành xoạch - 3 người từ đầu giải tới nay.

Tóm lại, một đằng có lực, có quyết tâm và biết vượt qua nghịch cảnh để trụ hạng. Đằng còn lại không hề oan uổng gì khi xuống chơi giải hạng nhất mùa sau, bởi không thể sánh bằng 13 đối thủ khác trên mọi phương diện trong cuộc đua trụ hạng mùa này…

Khoảnh khắc Bình Định ăn mừng thăng hạng V-League sau 12 năm chờ đợi Khoảnh khắc Bình Định ăn mừng thăng hạng V-League sau 12 năm chờ đợi

TTO - Chiều 31-10, CLB Bình Định đã vô địch Giải hạng nhất 2020 và giành quyền thăng hạng V-League 2021 sau 12 năm chờ đợi sau khi thắng Phố Hiến 1-0 trong trận cuối cùng của mùa giải. Hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc đăng quang của đội bóng đất Võ.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên