26/05/2021 22:17 GMT+7

Nam diễn viên trẻ Hoàng Phúc qua đời vì sức khỏe yếu

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Diễn viên sinh năm 1994 Nguyễn Hoàng Phúc vừa qua đời chiều tối 26-5 sau một thời gian điều trị bệnh teo cơ chân, viêm cơ tim... Huỳnh Lập, Nam Thư, Minh Dự đã chia sẻ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp.

Nam diễn viên trẻ Hoàng Phúc qua đời vì sức khỏe yếu - Ảnh 1.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Phúc sinh năm 1994 tại Bình Phước, từng tham gia cuộc thi Cười xuyên Việt 2017 - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Việt - cha của Hoàng Phúc - cho biết nam diễn viên nhập viện cấp cứu chiều ngày 26-5 và trút hơi thở cuối cùng vài tiếng sau đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Diễn viên Hoàng Khôi - một bạn diễn gắn bó với Hoàng Phúc từ những ngày tham gia Cười xuyên Việt 2017 - cho biết hiện tại gia đình đang lo thủ tục chuyển thi thể về quê ở tỉnh Bình Phước.

Những năm qua, Hoàng Phúc thuê phòng trọ tại TP.HCM để theo nghề diễn xuất. Trước khi bệnh nặng, Phúc là thu nhập chính trong gia đình có cha bị bệnh tim, không thể lao động nặng, còn mẹ là công nhân cạo mủ cao su. 

Nam diễn viên trẻ Hoàng Phúc qua đời vì sức khỏe yếu - Ảnh 2.

Diễn viên Hoàng Phúc cùng các bạn diễn trẻ - Ảnh: FBNV

Hoàng Phúc bắt đầu nhập viện từ ngày 6-5 trong tình trạng gặp khó khăn khi đi lại do chứng teo cơ chân từ nhỏ trở nặng, khiến đôi chân nam diễn viên teo tóp, đau nhức, không thể vận động mạnh và phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người thân. 

Thể trạng sức khỏe của Hoàng Phúc vốn khá yếu khi bị nhiều bệnh nền.

Đến giữa năm 2020, Phúc hay cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và khi đi khám thì phát hiện ra mình mắc thêm bệnh viêm cơ tim nhưng không thể nhập viện vì chi phí điều trị quá lớn.

Nhiều nghệ sĩ, bạn bè đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để giúp Hoàng Phúc thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên sau một thời gian điều trị, nam diễn viên sinh năm 1994 vẫn không thể qua khỏi. 

Nam diễn viên trẻ Hoàng Phúc qua đời vì sức khỏe yếu - Ảnh 3.

Diễn viên Hoàng Phúc trong một cảnh diễn cùng cố nghệ sĩ Ánh Hoa - Ảnh: FBNV

Trước ngày qua đời, Hoàng Phúc vẫn động viên tinh thần của bạn bè, người thân trên trang cá nhân, hứa sẽ cố gắng điều trị để sớm khỏe mạnh, quay lại với sân khấu khi dịch bệnh lắng xuống.

Nhiều nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Nam Thư, Minh Dự tỏ ra bàng hoàng, xúc động khi nhận được tin bạn mình qua đời. Trong mắt các đồng nghiệp, Hoàng Phúc là một diễn viên trẻ có nhiều nhiệt huyết với nghề. 

"Cõi này đau đớn, bi ai quá phải không em? Vậy là em đã được hết đau, hết nhức rồi. Tiếp tục chăm chỉ và ngoan hiền ở cõi tốt đẹp hơn em nhé. Thương em" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Còn Minh Dự nhắc nhớ lại kỷ vật là chiếc áo mà người bạn vừa nằm xuống cho mình mượn để đi diễn: "Phúc ơi, hết đau đớn rồi, mày đi nghe Phúc ơi. Chào mày, thằng bạn dễ thương và máu lửa với nghề diễn".

Nghệ sĩ Lê Hằng qua đời: Khi Hà Nội giữ một tà áo xanh Nghệ sĩ Lê Hằng qua đời: Khi Hà Nội giữ một tà áo xanh

TTO - Nghệ sĩ Thanh Hằng (Lê Hằng) - ngôi sao của tân nhạc Hà thành trước năm 1954, đồng thời là nàng thơ trong những tình khúc bất hủ của Đoàn Chuẩn - vừa qua đời tại Hà Nội đêm 18-3.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên