05/11/2015 15:21 GMT+7

Nam bộ vào mùa khô, sao trời vẫn mưa to?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện các tỉnh Nam bộ đang lần lượt bước vào mùa khô. Tuy nhiên khi vào mùa khô không có nghĩa là sẽ không còn mưa.

Mưa to trên đường Hoàng Văn Thụ lúc 15g ngày 5-11 - Ảnh: Quang Khải

Lúc 14g50 tại TP.HCM tiếp tục có mưa to trên diện rộng, nhiều khả năng gây ngập một số khu vực. Tuy nhiên, những cơn mưa này được cho là những cơn mưa cuối mùa và dự báo sẽ giảm trong vài ngày tới.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho biết liên tục trong ba ngày qua, tại một số tỉnh thành Nam bộ đã có mưa, nhưng lượng mưa không đều, có ngày mưa xảy ra 1/3 đến 1/2 diện tích các tỉnh Nam bộ.

Trong đó lượng mưa lớn nhất đo được là tại TP.HCM, với lượng mưa đo được tại trạm Tân Sơn Hòa (Tân Bình) 79mm ngày 2-11 đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa  bàn TP. Tại huyện Hóc Môn ngày 4-11 cũng có mưa tới 45mm.

Một số tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau… cũng có mưa nhưng lượng mưa nhỏ hơn.

Cơn mưa chiều 5-11 có thể gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM - Ảnh: Quang Khải

Giải thích về hiện tượng mưa lớn, ông Đặng Văn Dũng - phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho rằng trời mưa do ảnh hưởng của rãnh thấp tương tác với nhiễu động đới gió đông trên cao.

Đây được coi là những trận mưa cuối mùa và được dự báo sẽ giảm đáng kể trong ngày 6 và 7-11.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên