
Người dân thủ đô di chuyển dưới cơn mưa dông - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 12-8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C.
Một số nơi nóng trên 37 độ C như trạm Thất Khê (Lạng Sơn) 37,1 độ, Láng (Hà Nội) 37,2 độ, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 37,7 độ, Quảng Ngãi 37,3 độ, Phan Rang (Khánh Hòa) 37,7 độ,…
Đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày, song mức nhiệt độ trên cho thấy tâm nóng có xu hướng dịch chuyển vào miền Trung.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai (13-8), khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Từ ngày 14-8, nắng nóng thu hẹp ở Bắc Bộ, chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Từ chiều tối 14-8, ở miền Bắc khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Từ ngày 15-8, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt.
Đối với khu vực miền Trung, dự báo ngày 13 và 14-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì nắng nóng phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 15-8, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết từ chiều tối mai mưa sẽ gia tăng ở khu vực Nam Bộ. Từ chiều tối 14-8 trở đi, mưa rào và dông có khả năng xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước vào buổi chiều tối.
Lúc 16h40 chiều 12-8, các ổ mây dông đang phát triển mạnh ở khu vực Lạng Sơn, phía nam Thái Nguyên và đang di chuyển chậm về phía Bắc Ninh và Quảng Ninh, gây mưa cho các tỉnh này trong ít phút nữa.
Đối với khu vực Nam Bộ, chiều nay mây dông phát triển mạnh ở khu vực Campuchia và đang có xu hướng dịch chuyển và gây mưa to ở khu vực Tây Ninh, bắc TP.HCM.
Thủ đô Hà Nội tối nay và chiều tối mai (13-8) khả năng xảy ra mưa dông là có nhưng không cao, nhưng khả năng xảy ra mưa dông trong chiều và tối ngày 14-8 rất cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận