Phóng to |
|
Ông Nguyễn Minh Giám - Ảnh: Q.KHải |
- Thông thường vào tháng 3 hằng năm là thời kỳ xảy ra nắng nóng ở nước ta. Ở Bắc bộ do vẫn còn có những đợt không khí lạnh xen kẽ nên thời tiết cũng xen kẽ nóng và lạnh. Còn ở Nam bộ ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nắng nóng sẽ kéo dài hơn. Nắng nóng ở Nam bộ còn kéo dài đến nửa đầu tháng 5, trong đó cao điểm của nắng nóng từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Theo số liệu quan trắc trong thời gian cao điểm nắng nóng trước đây, nhiệt độ tại Nam bộ có nơi đã lên đến 40,50C (ở Đồng Xoài, Bình Phước), TP.HCM nhiệt độ cũng lên đến 390C. Tuy nhiên, dự báo nắng nóng trong năm nay nhiệt độ cao nhất ở mức 38-390C.
* Nhiệt độ cao nhất đo được những ngày qua ở mức 35-360C nhưng vì sao người dân cảm thấy nhiệt độ cao hơn, đặc biệt khi ra đường nắng thì thấy nóng rát cả người?
- Trước đó, chúng ta đang ở thời kỳ mát mẻ cộng thêm có nhiều đợt mưa trái mùa làm nền nhiệt độ chung không cao, đột ngột nắng nóng xuất hiện liên tục tạo cảm giác nóng bức là khó tránh khỏi. Chưa kể độ ẩm trong không khí thấp, trời ít mây nên nắng xuất hiện khá sớm và kết thúc muộn... Ngoài ra, nhiệt độ ở mức 35-360C là số liệu đo được từ các trạm quan trắc, thực tế một số nơi ngoài trời nhiệt độ có thể cao hơn 1-20C, nhất là đi ngoài đường do mặt nhựa đường hấp thu nắng nóng và tỏa nhiệt ngược trở lại môi trường xung quanh.
* Nắng nóng kéo dài đồng nghĩa với tình trạng khô hạn căng thẳng, xâm nhập mặn gia tăng và mùa mưa xuất hiện muộn?
- Thông thường sau mỗi đợt nắng nóng sẽ có mưa dông do các nhiễu động mang những đám mây dông từ biển vào đất liền. Nhưng ở thời điểm này, quan sát ảnh mây vệ tinh chưa thấy có những đám mây dông hình thành trên biển. Do đó, đặc điểm thời tiết trong tuần này chủ yếu vẫn là nắng nóng. Tình trạng này gây thiếu nguồn nước trong công tác tưới tiêu cho cây trồng, đặc biệt là khu vực Tây nguyên hiện đang rất khan hiếm nước. Ngoài ra, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp cũng dễ phát sinh cháy rừng.
Khu vực Tây Nam bộ ít bị ảnh hưởng nhất của nắng nóng, nhưng thay vào đó là tình trạng nước mặn theo các đợt triều cường xâm nhập sâu vào các cửa sông. Theo dự báo, tình trạng xâm nhập mặn không mạnh như thời điểm năm 2011 nhưng vẫn ở mức cao, có khả năng gây ảnh hưởng hoạt động trồng trọt. Hiện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang... cũng theo dõi sát sao tình hình xâm nhập mặn và có bản tin dự báo cho các địa phương để có những kế hoạch đối phó. Về mùa mưa, theo quan điểm cá nhân tôi thì sẽ xuất hiện muộn khoảng giữa tháng 5.
|
Sáng 5-3, hàng chục chuyến bay đã không thể cất, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) do sương mù xuất hiện dày đặc.
Theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, trong sáng 5-3 sương mù đã làm ảnh hưởng tới 36 chuyến bay đến và đi ở sân bay Nội Bài của các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Trong đó có 14 chuyến nội địa, 3 chuyến quốc tế đi từ Nội Bài; 10 chuyến nội địa và 9 chuyến quốc tế đến sân bay Nội Bài. Với lịch trình khai thác nhiều nhất nên Vietnam Airlines (VNA) đã có 20 chuyến bay đi - đến Nội Bài không thể cất, hạ cánh do sương mù làm hạn chế tầm nhìn của phi công. Ngoài ra hãng này cũng có hai chuyến từ Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) về Nội Bài phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chờ sương mù tan mới bay về Nội Bài. Hãng hàng không Jetstar Pacific (JPA) có hai chuyến bay đến Nội Bài phải hạ cánh xuống sân bay Vinh và sân bay Đà Nẵng. Đại diện JPA cho biết đến buổi trưa, khi sương mù tan, hai chuyến bay này mới khởi hành để đưa khách trở lại Nội Bài. Hãng hàng không Viet Jet Air cũng có một chuyến bay xuất phát từ Nội Bài lúc 6g15 đã phải hoãn thời gian cất cánh 2 giờ 30 phút chờ sương mù tan mới khởi hành. Hãng hàng không Air Mekong cũng có một chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Vinh. Đến 9g30, hoạt động của sân bay Nội Bài đã trở lại bình thường sau khi trời hửng nắng, sương mù tan. Các chuyến bay phải hạ cánh xuống các sân bay khác đã bay trở về Nội Bài. Tuy nhiên, việc chậm chuyến do sương mù đã khiến nhiều hành khách và lịch trình các chuyến bay trong ngày của các hãng bị ảnh hưởng. Với những chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay dự bị, các hãng hàng không bị phát sinh chi phí 100-150 triệu đồng/chuyến. Theo quy định của Luật hàng không, trong những trường hợp chậm, hủy chuyến do lý do bất khả kháng như thời tiết thì các hãng hàng không không phải bồi thường cho khách hàng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết do không khí lạnh suy yếu, hiện tượng mưa phùn ở miền Bắc mấy ngày qua giảm và chuyển sang hiện tượng sương mù, gây sương mù dày đặc vào sáng 5-3. Bên cạnh đó, sương mù xuất hiện cũng làm hiện tượng hơi nước ngưng tụ trong nền nhà và các vật dụng mà người dân quen gọi là “nồm”. Từ hôm nay (6-3), do khối áp thấp nóng phía tây phát triển sang hướng đông nam nên hiện tượng sương mù sẽ giảm dần. Theo quy luật thời tiết, hằng năm hiện tượng sương mù thường diễn ra ở miền Bắc một số ngày từ tháng 1 đến tháng 3, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vinh. Sân bay quốc tế Nội Bài hiện đã có hệ thống hạ cánh chính xác bằng thiết bị (ILS) cấp II dẫn đường cho các máy bay hạ cánh khi thời tiết xấu, ban đêm. Tuy nhiên hệ thống này vẫn chưa thể cho phép máy bay hạ cánh khi sương mù dày đặc, tầm nhìn quá ngắn.
|


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận