23/10/2013 00:23 GMT+7

Năm 2030, giáo dục đạt trình độ tiên tiến ở khu vực

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ để thông báo nhanh kết quả hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Chấn hưng giáo dục, phục hồi kinh tế

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP - trình bày với hội nghị những nội dung cốt lõi đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định tại hội nghị lần 8.

Trong nhiều thông tin được chuyển tải đến hội nghị, bà Hà nhấn mạnh những nội dung chủ yếu của đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đề án nói trên đã đặt ra mục tiêu tổng quát tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt... Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục VN đạt trình độ tiên tiến ở khu vực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí thành lập Ủy ban quốc gia về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên