15/07/2016 20:20 GMT+7

Năm 2020, 80% tỉnh thành phát triển hệ thống bác sĩ gia đình

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã công bố bắt đầu thực hiện kế hoạch này tại hội nghị trực tuyến triển khai việc phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020 tổ chức ngày 15-7.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến tháng 5-2016 cả nước có trên 330 phòng khám bác sĩ gia đình, 230 trong số này ở TPHCM, số còn lại rải rác ở bảy tỉnh thành khác.

Tuy nhiên nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương, là nơi gần người dân nhất, rất cao nên Bộ Y tế huy động hệ thống trạm y tế xã phường, cơ sở y tế tư nhân… phát triển hệ thống bác sĩ gia đình.

Trong đó, các điểm mới của dịch vụ bác sĩ gia đình là sớm mở rộng danh mục thuốc cho các bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình cũng được giới thiệu và tư vấn chuyển tuyến đến các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với chỉ định, đồng thời bảo hiểm y tế cũng mở rộng chi trả cho dịch vụ khám chữa bệnh bằng dịch vụ bác sĩ gia đình.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên