27/02/2015 16:47 GMT+7

Năm 2015, TP.HCM không còn xe quá tải, bến cóc, xe dù

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo như trên tại hội nghị ngày 27-2 triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Ông Khuất Việt Hùng – phó chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia trao cờ thi đua cho Phòng cảnh sát đường bộ - đường sắt (Công an TP) và Ban an toàn giao thông TP - Ảnh: Quang Khải
Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia trao cờ thi đua cho Phòng cảnh sát đường bộ - đường sắt (Công an TP) và Ban an toàn giao thông TP - Ảnh: Quang Khải

“Giám đốc Công an TP và Sở GTVT phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không giải quyết được các vấn đề trên”, ông Nguyễn Hữu Tín quyết liệt.

Đây là một trong những giải pháp mà UBND TP đặt ra nhằm tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông theo chủ đề “siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.

Bên cạnh đó, ông Tín còn yêu cầu các đơn vị thực hiện gắn camera giám sát hành trình đối với xe khách, du lịch, triển khai bán vé qua mạng internet đối với loại hình vận tải hành khách nhằm tăng cường công tác quản lý giám sát, hạn chế tình trạng xé vé khống…

Để hạn chế xe vào khu vực trung tâm TP, ông Tín yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám vào ngày 30-4 cũng như tìm kiếm mặt bằng làm các bãi giữ xe lắp ghép cao tầng.

Theo Ban an toàn giao thông TP, trong năm 2014 trên địa bàn này đã xảy ra 4.368 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 725 người chết, 4.074 người bị thương (giảm 659 vụ, giảm 49 người chết, 464 người bị thương so với cùng kỳ).

Trong năm qua, lực lượng chức năng đã lập biên bản 663.243 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt hơn 361 tỉ đồng. Trong đó các vi phạm liên quan đến chở quá tải chiếm phần lớn với 28.804 trường hợp.

Qua kiểm tra sức khỏe lái xe đã phát hiện 121 tài xế có kết quả dương tính với ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách UB an toàn giao thông quốc gia lưu ý TP cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện “siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.

Đặc biệt, theo ông Hùng, việc kiểm tra tải trọng phải làm từ gốc tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa nên giao lại các quận huyện kiểm tra xử lý vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Hùng lưu ý thêm TP nên tuyên truyền, hướng dẫn các chủ xe tải từ 10 tấn trở lên làm thủ tục được cấp phù hiệu kinh doanh vận tải, kể từ ngày 1-1-2016 các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xử phạt vấn đề này.

Tại hội nghị, Ban an toàn giao thông TP trao 11 xuất học bổng từ quỹ “vòng tay nhân ái” cho 11 học sinh có người thân bị tai nạn giao thông, thuộc diện khó khăn, mức học bổng từ 3-5 triệu đồng/năm.

Ông Khuất Việt Hùng – phó chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia (bên phải) trao học bổng cho các học sinh tại hội nghị - Ảnh: Quang Khải
Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia (bên phải) trao học bổng cho các học sinh tại hội nghị - Ảnh: Quang Khải
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên