18/06/2015 09:09 GMT+7

Năm 2014, thế giới tốn 14,3 nghìn tỉ USD cho chiến tranh

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo báo cáo mới đây của Viện Kinh tế và Hòa bình, trong năm ngoái, thế giới tốn đến 14,3 nghìn tỉ USD cho chiến tranh và xung đột, tương đương 13,4% GDP toàn cầu.

Người dân Yemen tìm kiếm người sống sót sau một vụ không kích của Saudi Arabia ngày 12-6-2015. Báo cáo của Viện Kinh tế và Hòa bình cho biết Trung Đông hiện đang là khu vực bạo lực nhất thế giới - Ảnh: AFP

Khoản tiền này tăng 15,3% so với giai đoạn năm 2008, và tương đương tổng sản lượng kinh tế của Anh, Đức, Pháp, Brazil, Canada và Tây Ban Nha cộng lại.

The Guardian ngày 17-6 trích dẫn báo cáo cho biết phần lớn trong khoản tăng này là do xung đột nội bộ.

"Các cuộc xung đột nội bộ khiến số người thiệt mạng, người di tản trong nước (IDP) và tổn thất GDP gia tăng, cao hơn 38% so với năm 2008", báo cáo viết.

Báo cáo lưu ý kể từ năm 2008, chi phí của hỗ trợ cho người di tản trong nước và người tị nạn đã tăng 267%, trong khi số người buộc phải di tản do chiến tranh lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến II. 

Cũng theo báo cáo, Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực bạo lực nhất thế giới, trong khi châu Âu là nơi yên bình nhất. Syria - rơi vào bất ổn kể từ tháng 3-2011, là đất nước bất ổn nhất thế giới, tiếp theo là Iraq, Afghanistan, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên