02/01/2014 08:46 GMT+7

Năm 2013, VN xuất khẩu nông, lâm, thủy sản gần 20 tỉ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Theo báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu năm 2013 của Bộ Công thương, năm qua mặc dù gặp khó khăn nhưng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của VN vẫn đạt tới 19,85 tỉ USD, chiếm 15% trong tổng xuất khẩu.

* Xuất khẩu hoa quả vào “câu lạc bộ” 1 tỉ USD

Điều đáng mừng là theo Bộ Công thương, năm qua xuất khẩu thủy sản dù gặp rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu nhưng vẫn tăng trưởng tới 10,6%. Đặc biệt, mặt hàng rau quả của VN lần đầu tiên đã lọt vào danh sách nhóm xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. “Đây là một trong những tín hiệu tốt cho phát triển xuất khẩu của ngành nông nghiệp” - báo cáo viết.

Riêng nhóm hàng công nghiệp chế biến của VN năm qua đã xuất được 93 tỉ USD, chiếm 70,5% trong tổng xuất khẩu, tăng 25,5% so với năm 2012. Trong số 26 nhóm mặt hàng thuộc nhóm này, chỉ có hai mặt hàng xuất giảm là: phân bón các loại và máy ảnh, máy quay phim, linh kiện. Các mặt hàng còn lại đều xuất khẩu tăng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 36,2%), hóa chất (tăng 32,4%)...

Bộ Công thương cũng nêu xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản năm 2013 chỉ đạt 9,6 tỉ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong nhóm này, trừ quặng và khoáng sản khác lượng xuất khẩu tăng nhờ Thủ tướng cho phép xuất khẩu để giảm tồn kho, các mặt hàng còn lại lượng xuất khẩu đều giảm.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên