09/11/2011 00:26 GMT+7

Năm 2011: giáo sư trẻ nhất được công nhận - 37 tuổi

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - PGS.TSKH Nguyễn Quang Diệu (phó trưởng bộ môn lý thuyết hàm, khoa toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội) đã trở thành giáo sư (GS) trẻ nhất năm 2011 ở tuổi 37. Cùng nhận chức danh GS năm nay còn có 34 nhà khoa học khác từ các cơ sở giáo dục trong cả nước. Đó là thông tin được Hội đồng chức danh GS nhà nước công bố hôm 8-11.

Cùng công tác tại ĐH Sư phạm I Hà Nội, giảng viên Phạm Hoàng Hiệp, chuyên ngành toán, cũng đã trở thành người trẻ nhất được công nhận chức danh phó giáo sư (PGS) khi mới 29 tuổi. Cùng nhận chức danh PGS năm 2011 còn có 374 nhà giáo khác.

Trong lần xét duyệt này, hội đồng đã bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thành làm GS (kiêm nhiệm) tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM. GS Thành (sinh năm 1963, ở Quảng Bình, là người VN ở Ba Lan) từng được tổng thống Ba Lan phong chức danh GS từ năm 2009, ông hiện đang công tác tại Trường ĐH Bách khoa Wroclaw.

Từ năm 2011, theo tiêu chuẩn mới, GS, PGS được xét duyệt phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và phải giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Lễ công nhận chức danh GS, PGS năm 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 12-11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên