13/03/2020 16:04 GMT+7

Na Uy khuyến cáo cha mẹ không nên nhờ ông bà chăm con trong dịch COVID-19

LINH PHAN (Từ Na Uy)
LINH PHAN (Từ Na Uy)

TTO - Với 800 ca mắc COVID-19, Chính phủ Na Uy ngày hôm qua (12-3) đã chính thức thông báo đóng cửa toàn bộ các trường học từ cấp mầm non tới đại học từ 12-3 đến 26-3.

Na Uy khuyến cáo cha mẹ không nên nhờ ông bà chăm con trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trẻ em ở Na Uy - Ảnh: LINH PHAN

Cùng với thông báo đóng cửa trường, Chính phủ Na Uy lưu ý trên kênh truyền hình quốc gia nước này: "Chính phủ khuyến cáo các phụ huynh đừng gọi nhờ ông bà tới chăm con giúp trong đợt dịch. Bởi đối tượng dễ bị tác động, lây nhiễm và tử vong trong đợt dịch bệnh này là người già. Họ cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn. 

Phụ huynh được làm việc ở nhà, chăm sóc con và chính phủ vẫn trả lương bình thường hoặc được tạo điều kiện để gửi con cho công nhân viên chức trong các ngành đặc biệt cần cho xã hội".

Cũng trên kênh truyền hình quốc gia Na Uy, bà Thủ tường Na Uy Erna Solberg nói: "…Những người già là những người cần được quan tâm chăm sóc. Vì thế không giao trách nhiệm giữ con cho họ, chính họ cần phải được chăm sóc...".

Cũng theo Chính phủ Na Uy, Luật cha mẹ nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con sẽ được nới rộng ra thêm trong đợt dịch COVID-19.

LINH PHAN (Từ Na Uy)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên