Phương Tây xem lại lệnh cấm vận với Myanmar
Phóng to |
|
Lãnh đạo phe đối lập Aung San Suu Kyi (giữa) và những người ủng hộ ở Naypyidaw ngày 6-3, khi bà thực hiện chiến dịch tranh cử bổ sung tại đây - Ảnh: AFP |
Theo quyết định mới, mức lương tối thiểu của công chức là 1.100 kyat/ngày sẽ tăng thêm 1.000 kyat/ngày.
3,3% dân số của Myanmar là công chức. Họ nhận mức lương rất thấp so với các ngành nghề khác, dẫn tới tình trạng tham nhũng lan tràn do các công chức đòi hỏi phải có các khoản “trà nước” lúc làm việc phục vụ dân.
Người lao động bình thường và công nhân Myanmar có mức lương khoảng 100 USD/tháng, còn thành viên quốc hội nhận 375 USD/tháng.
Chủ tịch hạ viện Shwe Mann, người theo đường lối cảnh cách, đã thúc đẩy cho chính sách này được thông qua nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng.
"Chúng ta phải trả mức lương đủ cao cho giáo viên, cảnh sát, binh lính và công chức nhà nước - ông khẳng định và nói thêm - Nếu lương thấp quá sẽ ảnh hưởng tới nhân cách của họ".
Ngày 1-4 cũng là ngày bầu cử bổ sung mà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi lần đầu tiên ra tranh cử sau hàng chục năm bị quản thúc tại gia.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận