Đây là kết quả một nghiên cứu của Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ (NIC) - cơ quan chuyên thực hiện các nghiên cứu chiến lược mang tính trung và dài hạn.
Cứ bốn năm kể từ năm 1997, NIC lại thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin và ý kiến của giới chuyên gia về các vấn đề kinh tế, dân số và môi trường để đưa ra một kế hoạch trung hạn và dài hạn cho Chính phủ Mỹ và các nhà hoạch định toàn cầu.
Trong báo cáo mới đưa ra “Các xu hướng thế giới 2030”, NIC cho rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế trong những năm 2020, đúng như kết luận của nhiều nghiên cứu độc lập trước đó. Thế nhưng Mỹ sẽ vẫn “đứng đầu các cường quốc vào năm 2030 nhờ ưu thế trong nhiều lĩnh vực” (như khả năng can thiệp vào các xung đột quốc tế, công nghệ hay khả năng thu hút...) như báo cáo dày 137 trang này nhận định. “Trở thành nền kinh tế lớn nhất không có nghĩa sẽ trở thành siêu cường” - ông Mathew Burrows, cố vấn của NIC, nói.
Dù vậy, như báo cáo này nêu rõ, vai trò của Mỹ trong nền chính trị quốc tế vốn bắt đầu từ năm 1945 sẽ suy giảm nhanh trước sự nổi lên của nhiều quốc gia khác.
Báo cáo cũng nêu rõ các nền kinh tế châu Á sẽ vượt hơn các nền kinh tế của Bắc Mỹ và châu Âu cộng lại vào năm 2030. Dù vậy, NIC vẫn cho rằng còn có nghi ngại đối với Trung Quốc. “Nếu Bắc Kinh không thực hiện được chuyển tiếp sang một mô hình kinh tế bền vững hơn và được dựa trên những cải tiến công nghệ, Trung Quốc vẫn là một tác nhân quan trọng tại châu Á, nhưng sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc trong khu vực như từng diễn ra sẽ biến mất”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận