03/03/2018 06:29 GMT+7

Mỹ vẫn cố định số nhân viên ngoại giao tối thiểu tại Cuba

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Dẫn lý do lo ngại về các vụ “tấn công” bí ẩn nhằm vào sức khỏe phái đoàn ngoại giao, Mỹ công bố chỉ duy trì cố định số nhân viên ngoại giao tối thiểu tại Cuba.

Mỹ vẫn cố định số nhân viên ngoại giao tối thiểu tại Cuba - Ảnh 1.

Một nhân viên bảo vệ nghe điện thoại bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Cuba - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, trên thực tế kể từ tháng 9-2017 đại sứ quán Mỹ tại Havana cũng đã hoạt động với số nhân viên giảm bớt khi các nhà ngoại giao và thân nhân của họ được sơ tán về nước vì chấn thương não.

Tình trạng di tản theo yêu cầu này sẽ chấm dứt vào ngày 3-3, tuy nhiên thay vì đưa bổ sung nhân viên trở lại, đại sứ quán Mỹ tại Cuba thông báo sẽ chỉ hoạt động với số nhân viên tối thiểu và không cho phép gia đình các cán bộ ngoại giao đi cùng.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Đại sứ quán sẽ tiếp tục hoạt động với số nhân sự tối thiểu cần thiết để tiến hành các chức năng cơ bản của cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tương tự với số lượng nhân viên duy trì trong tình trạng di tản theo yêu cầu".

Chính quyền Cuba phản đối gay gắt trước cáo buộc cho rằng họ có liên quan tới vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ. Trên thực tế, giới chức Mỹ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây chấn thương não của các nhân viên ngoại giao.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Cuba phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các nhân viên ngoại giao Mỹ trên lãnh thổ của họ. Các quan chức Mỹ vẫn một mực cho rằng Havana phải biết được ai và điều gì phía sau "các vụ tấn công" này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba Mỹ Havana