![]() |
| Một chiếc F-22 của Mỹ (phía ngoài) chặn máy bay ném bom chiến lược Bear của Nga, ảnh do Bộ quốc phòng Mỹ cung cấp - Ảnh: reddit.com |
Theo báo của quân đội Mỹ Stars and Stripes ngày 19-7, hai chiếc F-22 Mỹ đã chặn sáu máy bay quân sự của Nga gần bờ biển phía tây Alaska.
|
Các khu vực ADIZ được xác định là vùng trời mở rộng để bảo vệ không phận chủ quyền bên ngoài lãnh thổ của các quốc gia, một vùng đệm để một quốc gia có thêm thời gian đối phó với các chiến dịch trên không tấn công họ. Tuy nhiên, các vùng ADIZ hiện không được điều chỉnh bởi bất cứ bộ luật hay hiệp ước quốc tế nào, mà chủ yếu do các nước đơn phương thiết lập. |
Thiếu tá Michael Jazdyk, người phát ngôn của Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) nói các máy bay chiến đấu của Mỹ ngăn các máy bay của Nga lại ở vùng trời cách bờ biển Alaska 55 hải lý (101 km), vào tối ngày 16-9.
Hai máy bay Nga được xác định đã chở xăng tiếp liệu IL-78, hai máy bay phản lực chiến đấu Mig-31 và hai máy bay ném bom tầm xa Bear.
Các máy bay này đã lượn về phía nam và trở lại căn cứ tại Nga sau khi các máy bay của Mỹ được triển khai, theo Stars and Stripes.
Trước đó, lúc 1g30 sáng ngày 17-9, hai chiếc phản lực chiến đấu của Canada CF-18 đã được triển khai để chặn hai máy bay ném bom tầm xa của Nga ở không phận cách bờ biển Canada gần biển Beaufort khoảng 40 hải lý (74 km).
Trong cả hai trường hợp, các máy bay Nga đã vào sâu trong ADIZ, vùng phòng không được Mỹ quy định là cách bờ biển nước này 200 dặm (321 km), nhưng các máy bay này chưa vào không phận chủ quyền của Mỹ hay Canada.
Ông Jazdyk nói các máy bay chiến đấu được triển khai “cơ bản là để họ biết chúng tôi có hiện diện ở đó và trong trường hợp đó là một mối đe dọa, cho họ biết chúng tôi sẵn sàng bảo vệ vùng trời chủ quyền quốc gia”.
Những vụ xâm nhập của các máy bay Nga trùng hợp với chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, với bài phát biểu quan trọng trong ngày 19-9 (giờ Mỹ) ở quốc hội Mỹ.
Những người phát ngôn Lầu năm góc, chuẩn đô đốc John Kirby nói không có cơ sở để cho rằng có liên hệ giữa chuyến thăm của ông Poroshenko và các sự kiện tại Alaska vừa rồi.
“Chúng tôi từng gặp những sự cố như thế này trong quá khứ. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng và luôn xử lý thích đáng”, ông Kirby nói với đài truyền hình CNN. “Chúng tôi sẽ làm rõ điều đó với phía Nga và sẽ bày tỏ quan ngại của chúng tôi vào thời điểm thích hợp, ở một diễn đàn thích hợp”.
Hiện chưa rõ có phải các máy bay của Nga này đang tham gia một cuộc tập trận hải lục không quân tại các vùng viễn đông, bao gồm bán đảo Kamchatka, hay không.
Cuộc tập trận Vostok-2014 bắt đầu từ ngày 19-9 và dự kiến sẽ diễn ra tới 25-9 với sự tham gia của 100.000 binh sĩ và 120 máy bay, theo Bộ quốc phòng Nga.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận