![]() |
Một thành viên của Cộng hòa nhân dân Donetsk đi dọc con đường hoang tàn ở gần sân bay Donetsk - Ảnh: Reuters |
Hãng tin AFP cho biết Washington áp thêm lệnh trừng phạt này nhằm tăng sức ép lên Matxcơva. Bộ tài chính Mỹ cho biết việc duy trì các biện pháp trừng phạt này đối với Nga là nhằm hỗ trợ cam kết của Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Washington đưa ra tuyên bố trên chỉ một ngày sau khi liên minh châu Âu (EU) mở rộng trừng phạt đối với Nga cho đến cuối tháng 7-2016. Bộ trưởng kinh tế Nga đã chỉ trích dữ dội quyết định này của EU.
Bộ tài chính Mỹ cho biết những đối tượng bị trừng phạt lần này bao gồm 14 đơn vị giúp các cá nhân và những tổ chức của Nga trốn tránh lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt lần trước.
Ngoài ra, còn có 6 phần tử ly khai người Ukraine, là những người nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Sáu người này bị cáo buộc thực hiện các hoạt động vi phạm tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Hai cựu quan chức thời chính quyền Ukraine của cựu tổng thống Viktor Yanukovich cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Trong đó, một người bị cáo buộc đã ra lệnh dùng vũ khí chống lại người biểu tình hồi đầu năm 2014 và quan chức còn lại bị cáo buộc biển thủ tiền nhà nước. Trong 12 tổ chức bị trừng phạt còn lại có cả 3 ngân hàng Nga hoạt động ở vùng Crimea.
Bộ tài chính Mỹ đã ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân và tổ chức trên, cấm họ giao dịch thương mại với những cá nhân và doanh nghiệp của Mỹ.
“Chúng tôi một lần nữa chứng minh giải pháp kiên định của Mỹ để gây áp lực lên Nga, nhằm buộc họ tôn trọng an ninh và chủ quyền của Ukraine’- hãng tin AFP dẫn lời quyền giám đốc văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ, John Smith nhấn mạnh.
Từ Matxcơva, người phát ngôn điện Kremlin - Dmitry Peskov lên án các biện pháp trừng phạt tăng cường này của Mỹ là “lập trường không thân thiện” của Mỹ đối với Nga. Ông Peskov cho biết điện Kremlin đã xem xét các biện pháp trả đũa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận