30/11/2012 14:15 GMT+7

Mỹ: tỉ lệ sinh con thấp kỷ lục

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Tỉ lệ sinh tại Mỹ đã xuống thấp kỷ lục trong năm ngoái, nguyên nhân do giảm số trường hợp mang thai ở những phụ nữ có nguồn gốc nước ngoài, theo nghiên cứu mới đây của Trung tâm nghiên cứu Pew.

wbKJaBLW.jpgPhóng to

Năm ngoái tỉ lệ sinh tại Mỹ xuống thấp kỷ lục - Ảnh: usatoday.com

Theo nghiên cứu, từ năm 2007-2011, tỉ lệ sinh nói chung tại Mỹ đã giảm 8%, còn tỉ lệ sinh của phụ nữ Mỹ “chính gốc” giảm 6%. Đây là tỉ lệ sinh thấp nhất nước Mỹ trong 92 năm qua.

Nguyên nhân của sự suy giảm này là suy thoái kinh tế. Theo nghiên cứu, ở nhóm phụ nữ có nguồn gốc nước ngoài - nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái kinh tế, tỉ lệ sinh giảm đến 14%, riêng nhóm phụ nữ Mexico nhập cư là 23%.

BBC ngày 30-11 cho biết các nghiên cứu trước đó của Pew nhận thấy ở những bang bị suy thoái kinh tế, tỉ lệ sinh cũng giảm mạnh. Ngoài ra, theo Viện sức khỏe sinh sản phụ nữ Mỹ Latin, việc tăng cường sử dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ Mỹ Latin cũng góp phần làm giảm tỉ lệ sinh.

Theo số liệu sơ bộ của Trung tâm nghiên cứu Pew, năm ngoái ở Mỹ có 3,95 triệu ca sinh, với tỉ lệ sinh chung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 63,2/1.000. Năm có tỉ lệ sinh cao nhất ở Mỹ là 1957, đạt 122,7/1.000.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên