15/08/2015 06:44 GMT+7

​Mỹ thượng cờ đại sứ quán tại Cuba

MINH TRUNG
MINH TRUNG

TTO - Mỹ đã chính thức mở lại đại sứ quán tại Cuba sau 54 năm cắt đứt quan hệ. Theo BBC, Ngoại trưởng John Kerry đã chủ trì buổi lễ thượng cờ tại thủ đô Havana, Cuba ngày 14-8. Ông Kerry là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Cuba sau 70 năm.

Những cựu binh Mỹ từng hạ lá cờ xuống năm 1961 nay có mặt để kéo nó lên (BBC)
Những cựu binh Mỹ từng hạ lá cờ xuống năm 1961 nay có mặt để kéo nó lên (BBC)

Đây là một bước đi biểu tượng cho sự nồng ấm trở lại trong quan hệ Mỹ - Cuba. Lá cờ được kéo lên bởi chính những thủy quân lục chiến Mỹ đã kéo nó xuống vào năm 1961.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kerry gọi lễ thượng cờ là một khoảng khắc lịch sử. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ không ngừng gây sức ép để tạo ra đổi chính trị tại Cuba.

Ngoại trưởng Kerry nói chính quyền Mỹ muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba, điều cho đến nay đang bị chặn bở quốc hội Mỹ kiểm soát bởi đảng Cộng hòa.

Trong bức thư công bố hôm qua, nhà lãnh đạo Fidel Castro nói Mỹ nợ Cuba hàng triệu đô la vì lệnh cấm vận kéo dài 53 năm.

Ngoại trưởng John Kerry nhìn lá cờ được kéo lên tại đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng John Kerry nhìn lá cờ được kéo lên tại đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba - Ảnh: AFP
Rất nhiều người dân Cuba đã có mặt để chứng kiến buổi lễ thượng cờ tại đại sứ quán Mỹ (BBC)
Rất nhiều người dân Cuba đã có mặt để chứng kiến buổi lễ thượng cờ tại đại sứ quán Mỹ (BBC)
MINH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên