15/11/2012 07:38 GMT+7

Mỹ: thâm hụt ngân sách tăng 22%

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Thâm thủng ngân sách của Mỹ đã tăng 22% trong tháng 10-2012, theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính được công bố ngày 13-11.

AFP dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng 10-2012, tháng đầu tiên của tài khóa 2013, tổng thu ngân sách của Chính phủ Mỹ đạt 184,3 tỉ USD, nhưng tổng chi lại tăng lên đến 304,3 tỉ USD. Như vậy, mức thâm hụt 120 tỉ USD tương đương mức tăng tới 22% so với mức thâm hụt cùng kỳ năm 2011và cao hơn mức dự báo 114 tỉ USD của các chuyên gia kinh tế.

Chính phủ Mỹ đã đưa tỉ lệ thâm thủng ngân sách về mức 7% GDP vào năm 2012 so với 8,7% của năm trước, nhờ những nỗ lực cắt giảm chi tiêu khắc khổ hơn từ 25 năm qua. Theo đà này, Nhà Trắng dự kiến sẽ kéo mức thâm thủng xuống dưới ngưỡng 1.000 tỉ USD lần đầu tiên trong năm năm qua, tức là ở mức 991 tỉ USD và chiếm 6,1% GDP.

Cùng ngày, Quốc hội Mỹ cũng đã bắt đầu họp bàn về các biện pháp khắc khổ gồm cắt giảm mạnh chi tiêu công và tăng thuế khẩn cấp. Chính quyền Obama và Quốc hội Mỹ có bảy tuần để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn “vách đá tài chính”. Hiện vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là việc gia hạn đạo luật giảm thuế thu nhập cho hàng chục triệu người lao động Mỹ. Phe Dân chủ chủ trương gia hạn nhưng phải tăng thuế đối với thiểu số những người giàu nhất. Ngược lại, phe Cộng hòa cương quyết bác bỏ việc tăng thuế đối với người giàu, những người được họ cho là nguồn chính tạo ra việc làm và là động lực của nền kinh tế.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên