Phóng to |
|
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại hội nghị - Ảnh: Getty Images |
Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với nhóm các nước chống Gaddafi trong một cuộc gặp ở Rome, Ý rằng Washington đang cố gắng thông qua đạo luật chấm dứt đóng băng các tài sản của Libya và trao cho quân nổi dậy ở miền đông quốc gia Bắc Phi này. Số tài sản nói trên, ước tính trị giá 30 tỉ USD, đã bị phong tỏa kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2, nhưng các trở ngại pháp lý đối với dự tính của Mỹ là rất lớn.
“Việc sử dụng các tài sản đóng băng dưới bất kỳ hình thức nào không khác gì bọn cướp biển - Thứ trưởng ngoại giao Libya Khaled Kaim nói với các nhà báo - Họ (lực lượng nổi dậy) không phải là một thực thể pháp lý, không phải là một quốc gia. Đất nước này không bị chia cắt theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Hành động này là bất hợp pháp… Nếu chúng ta im lặng về sự kiện này thì tôi cho rằng chẳng khác gì chúng ta đang sống trong rừng rậm”.
Ông Kaim cũng cảnh báo trao tài sản của Libya cho quân nổi dậy sẽ làm đầu tư vào các nước giàu giảm sút do lo ngại điều tương tự xảy ra mỗi khi có bất ổn trong nước. Ông cho biết Libya có hơn 140 tỉ USD đầu tư ở nước ngoài và lên án các nước phương Tây tìm cách thiết lập các quỹ tài chính hỗ trợ lực lượng nổi dậy. “Số tiền đó để làm gì? - ông Kaim hỏi - Vũ trang cho quân nổi dậy hay chia chác giữa chín người trong một hội đồng tự phong?”.
Trong cuộc gặp ở Rome ngày 5-5, 22 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã thảo luận về các bước hỗ trợ lực lượng nổi dậy, hiện đang nói họ cần 3 tỉ USD trong vài tháng tới cho các chi phí trả lương quân đội, lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm.
Tính đến nay Mỹ đã cam kết 53 triệu USD viện trợ nhân đạo và thông qua 25 triệu USD hỗ trợ không bao gồm vũ khí sát thương cho lực lượng nổi dậy, chủ yếu dưới dạng hiện vật bao gồm thiết bị y tế, quần áo, giày, lều bạt… Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Franco Frattini cho biết các nước tham gia hội nghị đã cam kết một khoản viện trợ nhân đạo 250 triệu USD cho Libya.
Trong một diễn biến khác, đã có thêm ba nước Tây Ban Nha, Đan Mạch và Hà Lan, cùng với Ý và Pháp trước đó, công nhận Hội đồng chuyển đổi quốc gia là chính quyền hợp pháp của Libya, theo lời một người phát ngôn của lực lượng nổi dậy nói với báo Pakistan Daily Times ngày 5-5.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận