Mỹ gây tranh cãi khi dự chi 20 triệu USD mua găng tay gây sốc điện cho ICE

Mỹ đang lên kế hoạch mua găng tay gây sốc điện cho các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) làm nhiệm vụ trên thực địa.

Mỹ dự chi 20 triệu USD mua găng tay sốc điện cho sĩ quan di trú - Ảnh 1.

Các nhân viên của Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI) và Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thực hiện nhiệm vụ tại bang Arizona - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 13-8 dẫn nguồn Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), cơ quan chủ quản của ICE, cho biết ICE dự định chi tối đa 20 triệu USD mua thiết bị găng tay gây sốc điện, gọi tắt là GLOVE.

Theo DHS, đây là "thiết bị gây phân tâm bằng dòng điện và hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng", dự kiến trang bị cho nhân viên và đặc vụ thuộc Cục Điều tra an ninh nội địa (HSI) và Cơ quan Thực thi và Trục xuất (ERO).

Người phát ngôn DHS nêu trong tuyên bố: "Mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét phù hợp để bảo đảm mọi công nghệ ICE sử dụng đều tuân thủ tất cả các chính sách và tiêu chuẩn thực thi pháp luật hiện hành".

DHS nhấn mạnh các đặc vụ ICE sẽ được đào tạo chuyên sâu về chiến lược hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời thường xuyên được huấn luyện về sử dụng vũ lực.

Theo nhà sản xuất Compliant Technologies, thiết bị hoạt động như một đôi găng tay tuần tra thông thường, cho đến khi đặc vụ nhấn công tắc để kích hoạt chế độ phóng điện.

Găng tay cần áp trực tiếp vào da đối tượng để tạo kích thích gây đau, giúp đặc vụ trấn áp người không tuân thủ chỉ trong vài giây.

Ông John Peters, Chủ tịch Viện Phòng ngừa tử vong khi bị giam giữ - người đang nghiên cứu cách sử dụng thiết bị này - cho biết cảm giác do găng tay gây ra tương tự "vết ong đốt". Theo ông, nếu đặc vụ gặp sự kháng cự từ đối tượng, đây có thể là công cụ hiệu quả.

Tuy nhiên Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) cho rằng trao cho đặc vụ di trú một thiết bị mà tổ chức này gọi là "công cụ kín đáo để gây ra sự đau đớn khủng khiếp" sẽ làm tăng nguy cơ gây hại, đồng thời giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bà Jenn Rolnick Borchetta - Phó giám đốc dự án về hoạt động cảnh sát tại ACLU - nhận định ICE đã quá vội vàng khi sử dụng vũ lực. Bà cho rằng việc có thể phóng điện chỉ bằng một thao tác nhấn nút sẽ làm tăng nguy cơ gây tổn hại cho công chúng.

Mỹ gây tranh cãi khi dự chi 20 triệu USD mua găng tay sốc điện cho ICE - Ảnh 2.Chỉ trong tháng 6, Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ bắt hơn 43.000 người

Số người bị Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ trong tháng 6-2026 đạt mức kỷ lục. Dữ liệu đầu tháng 7 cho thấy con số này còn tăng cao hơn, tính theo trung bình mỗi ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất