Phóng to |
| Những ngôi nhà bị sụp tại Gulfport, bang Mississippi ngày 31-8 |
Theo chính quyền bang Louisiana, nước vẫn còn dâng cao tại thành phố New Orleans trong khi quân đội được huy động gia cố các con đê bảo vệ thành phố. Và trong tình hình này, người dân sẽ không thể trở về nhà trước ba đến bốn tháng sau khi cơn bão Katrina tàn phá nơi này.
Thị trưởng Ray Nagin cho biết số người chết tại đây có thể lên đến hàng ngàn. Và sau khi thị sát vùng thiên tai, Tổng thống Mỹ G.W.Bush nhận định chắc chắn phải mất nhiều năm để khôi phục lại cuộc sống bình thường tại những nơi này. Chính quyền địa phương nhận định New Orleans sẽ không thể ở được trong một thời gian dài và việc sơ tán hoàn toàn cư dân thành phố là điều không tránh khỏi. Người ta lo ngại tình trạng ô nhiễm nặng nề do nhiều thi thể trôi trong nước và nguy cơ hệ thống thủy cục bị phá hủy hoàn toàn nếu nước tiếp tục dâng.
Hiện tại, New Orleans không có nước lẫn điện trong khi việc tiếp tế chỉ được thực hiện nhỏ giọt do con đường duy nhất dẫn vào thành phố sau bão đã hư hại nặng hơn. Theo đài truyền hình NBC, tại bang Mississippi, ít nhất 40-50 km bờ biển bị tàn phá, toàn bộ các toà nhà dọc bãi biển đã bị sập đổ. Theo các chuyên viên y tế, tình trạng y tế cộng đồng trở nên nghiêm trọng do thiếu nước sạch. Chính quyền đã phát lệnh báo động về y tế tại toàn bộ vùng vịnh Mexico trước nguy cơ dịch tả, kiết lỵ… có thể xảy ra trong thời gian tới.
Trong khi đó, Katrina đã trở thành áp thấp nhiệt đới với sức gió dưới 48 km/giờ khi tiến vào vùng thung lũng bang Ohio sau khi đã giết chết ít nhất hai người tại bang Georgia và gây hư hại cho Virginia. Khoảng 20 dàn khoan hay giếng dầu trong vịnh Mexico bị cuốn trôi và một đường ống dầu bị cháy sau khi bão Katrina đi qua.
Nhiều nước như Pháp, Nga đã tỏ tình đoàn kết với Mỹ khi gởi lời chia buồn đến và đề nghị giúp đỡ nhân dân Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận