04/12/2012 07:41 GMT+7

Muốn tồn tại, phải dân chủ hóa xã hội

TRỊNH HỮU LONG
TRỊNH HỮU LONG

TT - “Không có cách nào khác, phải tiến dần về phía dân chủ và dân chủ hóa xã hội trên tất cả các lĩnh vực, như thế chúng ta mới tồn tại được trong một thế giới hiện đại, tiến bộ ngày nay” - ông Vũ Trọng Kim, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, nhận định như vậy tại hội thảo về dân chủ cơ sở sáng 3-12 ở Hà Nội.

Theo ông Kim, tuy đã đạt được nhiều kết quả song việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn “còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập, không ít nơi quyền làm chủ của người dân không được phát huy, thậm chí có nơi còn bị vi phạm, dân chủ còn mang tính hình thức”.

Cảnh báo về hai biến dạng rất dễ xảy ra và “trên thực tế đã xảy ra” là tình trạng tự do vô chính phủ và tình trạng tập trung quan liêu bao cấp, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ, GS.TS Hoàng Chí Bảo - thư ký Hội đồng Lý luận trung ương - cho rằng: “Vấn đề dân chủ ở Việt Nam không thể chỉ giải quyết thuần túy bằng biện pháp kinh tế, đạo đức, văn hóa, tinh thần mà phải thể chế hóa bằng các đạo luật, các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

TRỊNH HỮU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên