31/07/2015 18:16 GMT+7

​Mừng thọ 90 tuổi nhà văn Vũ Hạnh

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Hội Nhà văn TP.HCM sáng 31-7 vừa tổ chức lễ mừng thượng thọ nhà văn Vũ Hạnh khi ông bước vào tuổi 90. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan Đảng đã gửi lẵng hoa và đến dự mừng.

Hội Nhà văn TPHCM tặng bài thơ mừng thọ nhà văn Vũ Hạnh - Ảnh: L.Điền
Hội Nhà văn TP.HCM tặng bài thơ mừng thọ nhà văn Vũ Hạnh - Ảnh: L.Điền

Nhà văn Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 15-7-1926 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình có truyền thống giáo dục.

Nhà văn Vũ Hạnh tham gia cách mạng từ hồi Nhật đảo chính Pháp vào năm 1945, và là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng văn học yêu nước ở đô thị miền Nam trước 1975.

Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Vượt thác (1963), Mùa xuân trên đỉnh non cao (1964), Chất ngọc (1964), Người Việt cao quý (1965), Đọc lại Truyện Kiều (1966), Bút máu (1971), Lửa rừng (1972), Cô gái Xà Niêng (1974), Ăn tết với một người điên (1985), Cái tết khó quên (1990), Sông nước mênh mông (1995)…

Dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM mừng thọ nhà văn Vũ Hạnh bằng bài thơ bốn câu có nhắc tên một số tác phẩm của ông: Sông nước mênh mông nhắc nhớ ngày vượt thác/ Bút máu chưa khô tim vẫn rực lửa rừng/ Chín mươi mùa xuân - một chặng đường bút mực/ Chất ngọc dâng đời giá trị sống của cha ông.

Được biết nhà văn Vũ Hạnh đã hoàn tất bản thảo Vũ Hạnh tuyển tập, chuyển cho NXB Tổng Hợp TP.HCM và sẽ ấn hành thành hai tập trong năm nay.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên