04/09/2015 20:03 GMT+7

Mừng sinh nhật 40 năm “ngôi nhà văn hóa” của tuổi trẻ TP.HCM

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Tối 4-9, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (4-9-1975 – 4-9-2015).

Lãnh đạo Nhà văn hóa Thanh niên các thời kỳ cùng cắt bánh mừng sinh nhật tuổi 40 - Ảnh: Q.L.
Lãnh đạo Nhà văn hóa Thanh niên các thời kỳ cùng cắt bánh mừng sinh nhật tuổi 40 - Ảnh: Q.L.

40 năm trước, địa điểm Nhà văn hóa Thanh niên hiện nay chính là “trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời chống Mỹ” (số 4 Duy Tân cũ) đã ra đời câu lạc bộ thanh niên rồi sau đó chuyển thành Nhà văn hóa Thanh niên.

Đây chính là điểm hội tụ của nhiều hoạt động văn hóa dành cho thanh niên thành phố những ngày sau khi đất nước thống nhất.

Truyền thống ấy vẫn được nối dài 40 năm qua, trở thành địa chỉ quen thuộc với bao thế hệ tuổi trẻ thành phố, đồng hành tích cực với công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP.HCM, và từ cái nôi sinh hoạt này đã giới thiệu với xã hội nhiều gương mặt văn nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay.

Ban giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên nhận quà của ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Q.L.
Ban giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên nhận quà của ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Q.L.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng đánh giá Nhà văn hóa Thanh niên không chỉ là nơi khởi phát nhiều hoạt động hấp dẫn, phong trào giá trị thu hút mà còn có nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lối sống đẹp, định hướng giá trị văn thể mỹ cho thanh niên thành phố. 

“Các hoạt động sắp tới cần tạo cảm hứng, khát khao cống hiến, định hướng tích cực cho thanh niên. Đồng thời tạo đột phá trong các hoạt động giao lưu quốc tế, đưa hoạt động văn hóa về nông thôn mới, với những vùng còn nhiều khó khăn” - anh Thắng phát biểu. 

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên