22/04/2025 17:26 GMT+7

Mức án của nhóm 'quái xế' tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội

Cho rằng vụ án là điển hình của hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng, hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

quái xế - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Nhung (phải) và Nguyễn Tá Minh Khang tại phiên tòa - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiều 22-4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) công bố bản án, tuyên án 24 bị cáo trong vụ nhóm quái xế tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ.

Theo chủ tọa phiên tòa, vụ án này là điển hình của hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Việc đưa các bị cáo ra xét xử còn là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình, bậc làm cha mẹ trong việc quản lý con em trong việc lái xe, tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật.

Bản án nêu rõ các bị cáo Nhung và Khang là những người trực tiếp lái xe tông chết nạn nhân. Nguyễn Phương Anh có vai trò đồng phạm với Nhung.

Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 2005, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tá Minh Khang (sinh năm 2008, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Phương Anh (sinh ngày 22-4-2005, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị xử phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó (do Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử), tòa buộc Phương Anh chấp hành 40 tháng tù.

21 bị cáo còn lại trong độ tuổi 16-17 bị tuyên phạt mức án 5 - 10 tháng tù. Trong số này, một số người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do nếu không phạm tội nào khác.

Hội đồng xét xử cho rằng bản án được tuyên ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh chung với những người có ý định phạm tội, ngăn ngừa vụ việc đau lòng như vụ án này gây ra.

Gia đình các bị cáo cũng được nhận định có trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý con cái trong quá trình sinh hoạt, quan hệ bạn bè và sử dụng xe cộ.

Tuyên án nhóm 'quái xế' tông chết cô gái ở Hà Nội: Nguyễn Hồng Nhung lãnh 8 năm 6 tháng tù - Video: HỒNG QUANG

Theo hồ sơ, Nguyễn Hồng Nhung chạy xe máy hiệu Honda Vision chở Phương Anh dạo qua nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội.

Khoảng 23h30 ngày 2-11-2024, khi đến khu vực vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang lái mô tô chạy tốc độ cao.

Nhung nhập đoàn, lái xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi, vượt đèn đỏ trên hàng loạt tuyến phố Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo... hướng về phía ga Hà Nội.

Khoảng 0h15 ngày 3-11-2024, chị N.H.Q. (sinh năm 1997, nạn nhân) chạy xe máy hiệu Honda Vision dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108, quận Hoàn Kiếm).

Khi đến khu vực này, do không chú ý quan sát, Nhung đã tông xe máy của chị Q. làm bị hại ngã ra đường.

Ngay lúc đó, Khang chạy xe máy Honda Wave theo đoàn đâm tiếp vào chị Q.. Cú tông khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ. Các bị cáo rời hiện trường.


Mức án của nhóm 'quái xế' tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội - Ảnh 3.Vụ quái xế tông chết cô gái đang chờ đèn đỏ: 20 bị can bị khởi tố về tội gì?

Nguyễn Hồng Nhung (19 tuổi) và N.T.M.K. (16 tuổi) bị khởi tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng. 18 quái xế khác bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên