20/03/2021 08:59 GMT+7

Mưa trái mùa xuất hiện 1/3 diện tích miền Nam, TP.HCM có mưa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Áp thấp nóng suy yếu, mây đối lưu phát triển gây ra mưa trái mùa tại các tỉnh miền Nam từ đêm 19-3 và sáng sớm 20-3, dự báo hôm nay miền Nam vẫn có mưa rào tại nhiều nơi.

Mưa trái mùa xuất hiện 1/3 diện tích miền Nam, TP.HCM có mưa - Ảnh 1.

TP.HCM có thể xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối nay - Ảnh minh họa

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày thứ bảy, thời tiết chính của miền Nam vẫn là ngày nắng. Cường độ nắng dự báo có dịu đi, nhiệt độ khu vực giảm nhẹ.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại miền Đông Nam Bộ là 33-35 độ C, miền Tây dao động 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Còn TP.HCM, dự báo nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ C.

Trong chiều, khả năng những nhiễu động sẽ gây mưa dông trái mùa cho một số tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM.

Còn miền Tây, mưa sẽ xảy ra với khu vực các tỉnh gồm Cà Mau, Hậu Giang và Kiên Giang. Những cơn mưa trái mùa có thể kèm theo gió mạnh và dông, do đó người dân phải cẩn thận đề phòng.

Mưa sẽ xảy ra trên khoảng 1/3 diện tích miền Nam.

Mưa trái mùa rộng khắp ở miền Nam, tối nay và mai vẫn còn Mưa trái mùa rộng khắp ở miền Nam, tối nay và mai vẫn còn

TTO - Chiều 8-2, một số nơi tại miền Nam có mưa trái mùa. Tại Đồng Nai lượng mưa lên đến gần 100mm. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ có mưa nhỏ, TP.HCM mưa rào ở một số quận huyện.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên