19/03/2021 08:26 GMT+7

Miền Nam bớt nóng, vài nơi có mưa trái mùa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Áp thấp nóng suy yếu khiến tình trạng nắng nóng tại miền Nam có phần giảm bớt cường độ, đầu sáng tiết trời có chút mát mẻ, chiều tối một số khu vực có thể xuất hiện mưa trái mùa.

Miền Nam bớt nóng, vài nơi có mưa trái mùa - Ảnh 1.

Nắng nóng tại TP.HCM hôm nay giảm cường độ - Ảnh: L.P.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày 18-3, nắng nóng giảm khá nhiều trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ chỉ còn ở mức 35 độ C xuất hiện vài nơi ở Bình Phước.

Ngày hôm nay 19-3, sự suy yếu của vùng áp thấp nóng phía tây làm cho phần nắng nóng ở khu vực các tỉnh miền Nam tạm chấm dứt.

Thời tiết trong ngày có phần chuyển nhiều mây hơn, sáng sớm tiết trời khá mát mẻ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và cường độ nắng gia tăng dần đến trưa nhưng không quá nóng, trời tương đối dễ chịu hơn những ngày trước.

Trong chiều tối nay, mây đối lưu phát triển gây mưa rào nhẹ xuất hiện vài nơi, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn, chỉ góp phần giải nhiệt chứ không mang ý nghĩa bổ sung nước cho hệ thống kênh rạch.

Nhiệt độ trong ngày phổ biến 31-34 độ C, cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Bình Phước và Đồng Nai hơn 34 độ C, càng về khuya nhiệt độ giảm mạnh dao động ở mức 22-25 độ C, phía bắc miền Đông như Bình Phước có nơi dưới 22 độ C.

TP.HCM nắng nóng hừng hực TP.HCM nắng nóng hừng hực

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên