19/10/2020 11:21 GMT+7

Mưa lũ ở Campuchia làm ít nhất 20 người chết, hơn 26.000 người sơ tán

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thông tin từ Ủy ban Quốc gia phòng chống thảm họa Campuchia (NCDM) cho biết đợt mưa lũ lớn tại Campuchia cho tới nay đã làm ít nhất 20 người chết và buộc 26.608 người phải sơ tán.

Mưa lũ ở Campuchia làm ít nhất 20 người chết, hơn 26.000 người sơ tán - Ảnh 1.

Một nhóm cứu hộ sơ tán người dân bằng xuồng máy vượt qua vùng nước ngập ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh ngày 18-10 - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Tân Hoa xã, ông Seak Vichet, người phát ngôn của NCDM, ngày 18-10 cho biết các đợt mưa lớn kể từ đầu tháng 10 đã gây ngập lụt tại 19 trong số 25 tỉnh, thành của Campuchia, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 245.000 người.

"Cho tới tối 17-10, lũ lụt đã làm 20 người chết", ông Vichet nói, cho biết thêm những tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất là Pursat, Battambang, Banteay Meanchey, Kandal và vùng ngoại ô phía tây nam thủ đô Phnom Penh.

Lũ lụt cũng đã nhấn chìm gần 60.000 ngôi nhà và hơn 242.000ha hoa màu.

Mưa lũ ở Campuchia làm ít nhất 20 người chết, hơn 26.000 người sơ tán - Ảnh 2.

Sơ tán dân trong bão lũ ở Campuchia - Ảnh: KHMERTIMESKH

Trước đó, ngày 16-10, một người phát ngôn khác của NCDM là ông Khun Sokha cho biết số người chết cụ thể ở mỗi tỉnh vẫn chưa thể khẳng định chính xác vì báo cáo vẫn đang tiếp tục gửi về từ các địa phương.

Cũng theo ông Khun Sokha, những đợt lũ quét đã nhấn chìm nhiều khu vực tại các tỉnh Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear và Kampong Speu. Nhiều trường học, công sở, ruộng lúa và các công trình hạ tầng khác đã ngập trong nước.

Bộ trưởng Bộ Khí tượng và tài nguyên nước Campuchia Lim Keanhor hôm 17-10 nhận định những đợt mưa, gió và triều cường lớn do ảnh hưởng bão Saudel sẽ còn tiếp tục trong hôm nay 19-10 và có thể gây ngập lụt nghiêm trọng hơn nữa.

Hằng năm vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, Campuchia thường đối mặt với các đợt mưa bão gây ngập lụt.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong điện hỏi thăm gửi Thủ tướng Hun Sen ngày 18-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn về những mất mát đối với nhân dân Campuchia và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Thủ tướng Hun Sen, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua khó khăn hiện nay.

Mưa lũ ở Campuchia làm ít nhất 20 người chết, hơn 26.000 người sơ tán - Ảnh 3.

Lũ lụt đã nhấn chìm gần 60.000 ngôi nhà và hơn 242.000ha hoa màu của người dân Campuchia - Ảnh: KHMERTIMESKH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi, chia sẻ tình hình lũ tàn phá tại Campuchia Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi, chia sẻ tình hình lũ tàn phá tại Campuchia

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 18-10 gửi điện thăm hỏi Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chia sẻ tình hình mưa lũ đang ảnh hưởng tới hơn 240.000 người và làm hàng chục người chết.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên