19/10/2016 14:26 GMT+7

​Mưa lũ làm Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đợt mưa lũ từ ngày 12 đến 16-10 đã làm thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện đang chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đại diện báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao 200 phần quà, mỗi phần gồm 20kg gạo và 500.000 đồng của bạn đọc báo Tuổi trẻ cho người dân xã Hương Giang, huyện Hương Khê chiều 18-10 - Ảnh: DOÃN HÒA
Đại diện báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao 200 phần quà, mỗi phần gồm 20kg gạo và 500.000 đồng của bạn đọc báo Tuổi trẻ cho người dân xã Hương Giang, huyện Hương Khê chiều 18-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 19-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 12 đến 16-10, địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 400mm hơn 900mm.

Do mưa lớn, có 7/49 hồ có dung tích vừa và lớn phải xả tràn, nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ lớn nhất 1.800m3/s (18g30 - 22g30 ngày 14-10).

Mưa lũ làm 108 xã, phường với hơn 30.100 hộ bị ngập, có nơi ngập sâu từ 2-3m và 6 người chết. Về nông nghiệp hơn 3.200ha bị ngập, hư hỏng, gần 175.000 con gia súc, gia cầ của người dân bị chết. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 994 tỉ đồng.

Theo UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 18-10 có 16 đoàn đến đăng ký ủng hộ hơn 5,3 tỉ đồng, 1.400 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân sau mưa lũ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét, hỗ trợ 2.000 tấn gạo cứu trợ và 250 tỉ đồng để khắc phục công trình nhà cửa người dân, tu sửa, nâng cấp các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ cuốn trôi nhiều quần áo, tài sản của người dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Mưa lũ cuốn trôi nhiều quần áo, tài sản của người dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong khi đó, tại Nghệ An đợt mưa lũ vừa qua cũng làm 5 người chết ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên và Thanh Chương; hơn 8.200 hộ dân bị ngập lụt, hơn 9.700ha lúa và hoa màu bị ngập. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 468 tỉ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp 103 tấn gạo cứu đói và hơn 253 tỉ đồng gồm hỗ trợ dân sinh; khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản và tu sửa các công trình hạ tầng.

Các đoàn viên, thanh niên huyện Hương Khê giúp người dân dọn dẹp chợ Hòa Hải - Ảnh: DOÃN HÒA
Các đoàn viên, thanh niên huyện Hương Khê giúp người dân dọn dẹp chợ Hòa Hải - Ảnh: DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên