11/09/2015 09:10 GMT+7

​Mưa lũ cô lập người dân ở Nhật Bản

THU ANH
THU ANH

TTO - Hàng ngàn nhân viên cứu hộ đã đến thành phố Joso ở phía bắc Tokyo (Nhật Bản) sáng nay 11-9 để sơ tán hàng trăm người dân mắc kẹt tại đây do mưa lũ.

Một người trên nóc xe hơi (trái) và một người khác bám cột điện chờ được cứu hộ ở Joso. Ảnh: Reuters
Một người trên nóc xe hơi (trái) và một người khác bám cột điện chờ được cứu hộ ở Joso. Ảnh: Reuters

Theo AFP, đội cứu hộ cũng đang tìm kiếm 12 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng sau khi cơn bão Etau đổ bộ vào nước này. 

Ít nhất 1 người đã được xác nhận thiệt mạng. Đó là một cụ bà 63 tuổi bị chôn vùi sau khi xảy ra lở đất do mưa lớn gây nên.

Cho đến sáng sớm 11-9, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống. Khoảng 2.000 binh sĩ, quân đội và lính cứu hỏa đã được điều động đến các khu vực ngập lụt và làm việc xuyên đêm. 

Truyền hình địa phương chiếu cảnh ở Joso, thành phố nhỏ với 65.000 dân ở tỉnh Ibaraki và cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục người dân mắc kẹt ở một trung tâm mua sắm do bị lũ chia cắt đã được quân đội đưa lên thuyền chuyên dụng. 

Trực thăng cũng được dùng để đưa những người khác đến nơi an toàn. 

Khoảng 6.500 nhà được cho là ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Lũ lụt bắt đầu hôm 10-9. Hình ảnh quay từ trên không cho thấy nhiều nhà cửa bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ chảy siết. 

Trước đó, hôm 10-9, hơn 100.000 người đã được lệnh rời bỏ nhà cửa sau khi một vùng rộng lớn ở đông bắc Nhật Bản hứng chịu mưa lớn.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên