
Gia đình bà Hoàng Thị Tuất (67 tuổi) ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk bị nước tràn vào nhà - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Từ đêm 6-9 đến chiều 7-9, mưa lớn liên tục đã khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk ngập cục bộ, một số tuyến giao thông vùng biên giới bị chia cắt.
Nhiều nơi ở nội thành Buôn Ma Thuột ngập lụt
Tại phường Buôn Ma Thuột, mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông ách tắc cục bộ. Trên các trục Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh, đại lộ Đông Tây đoạn cầu Đinh Tiên Hoàng, nước dâng cao, có đoạn ngập gần nửa bánh xe.
Đặc biệt tại phường Thành Nhất, đường Võ Văn Kiệt đang thi công dang dở khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh đường cao hơn nhà, nước tràn ngược vào. Gia đình bà Hoàng Thị Tuất (67 tuổi) tất tả chằng cửa, kê đồ đạc lên cao khi dòng nước từ mặt đường ào ạt chảy thẳng vào nhà.
"Mỗi khi mưa lớn là chúng tôi sống trong thấp thỏm. Đã làm đường thoát phụ ra sau nhà nhưng mưa nhiều, nước vẫn dồn ngược vào, phải đục tường cho thoát khẩn cấp", bà Tuất chia sẻ.

Một số nhà dân ở đường Võ Văn Kiệt (phường Thành Nhất) bị nước chảy thẳng vào nhà do mặt đường đang làm cao hơn và gặp mưa lớn, chưa có cống thoát nước - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất - cho biết địa phương đã cử lực lượng xuống kiểm tra, bước đầu xác định nguyên nhân do đường thi công cao hơn nền nhà, cùng với hệ thống thoát nước hẻm 20 Võ Văn Kiệt dài 300m chưa hoàn thiện.
"Phường sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục để hạn chế nước tràn vào nhà dân sau mưa lớn", ông Tâm nói.
Mưa lớn cũng khiến các xã dọc sông Krông Ana (thuộc huyện Krông Ana và huyện Lắk cũ) bị ngập cục bộ. Nước từ thượng nguồn đổ về tràn lên đồng ruộng, nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Xã biên giới bị chia cắt do lũ ngập cả mét
Tại khu vực biên giới, mưa lớn kết hợp việc hồ thượng nguồn xả nước đã gây ngập nhiều nơi ở xã biên giới Ia Rvê.
Báo cáo của Đồn biên phòng Ia Rvê cho biết nhiều đoạn giao thông bị chia cắt như: ngầm thôn 10 đi thôn 11 ngập sâu 3m, quốc lộ 14C đoạn cầu sông Ea H'Leo ngập 2,9m, đường từ thôn 13 đi xã Ea Rốk ngập 90cm, một số tuyến khác ngập từ 60cm - 1m, nước chảy xiết.

Nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới xã Ia Rvê bị ngập - Ảnh: NGỌC LÂN
Đồn biên phòng Ia Rvê đã huy động 12 cán bộ, do trung tá Bùi Danh Hẹn - Đồn trưởng - trực tiếp chỉ huy, cùng phương tiện và trang bị cứu hộ.
Lực lượng biên phòng phối hợp với dân quân, công an xã căng dây, cắm biển cảnh báo, túc trực 24/24h. Đơn vị quán triệt phương châm "an toàn tính mạng người dân là số một", sẵn sàng phương án sơ tán diện rộng nếu mưa tiếp diễn.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 6 giờ từ khuya đến sáng 7-9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa từ 50 - 120mm, có điểm trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng trũng và ven sông suối.

Vận động người già rời khu vực ngập sâu, nguy hiểm - Ảnh: NGỌC LÂN

Bộ đội hỗ trợ người dân đưa lúa, tài sản đến nơi an toàn - Ảnh: NGỌC LÂN

Tài sản, nông sản người dân được tập kết đến nơi an toàn - Ảnh: NGỌC LÂN

Bộ đội tuần tra đến các khu vực sâu, thấp vận động, hỗ trợ người dân di dời - Ảnh: NGỌC LÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận