24/09/2014 21:10 GMT+7

​Mưa lớn, bom nửa tấn phát lộ

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 24-9, đội xử lý bom mìn lưu động tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị đã xử lý quả bom nặng nửa tấn vừa phát hiện tại thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa.

Quả bom nặng nửa tấn được đơn vị xử lý bom mìn xử lý sáng 24-9 - Ảnh: Quốc Nam

Theo Đồn biên phòng Tam Thanh đóng tại xã Thanh, quả bom nằm nổi lên trên mặt đất sát mép sông Sê Pôn do một nhóm bộ đội biên phòng phát hiện được khi đi tuần.

Trước đó liên tiếp mấy ngày liền khu vực này có mưa lớn và đây được cho là nguyên nhân quả bom phát lộ.

Quả bom có chiều dài 1,8m, đường kính thân nơi rộng nhất là 50cm.

Các nhà chuyên môn xác định đây là loại bom MK8 được Mỹ sử dụng ném xuống chiến trường Khe Sanh thời chiến tranh.

Ngay trong ngày, phía đơn vị xử lý bom mìn lưu động đã chuyển quả bom về nơi tiêu hủy.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên