![]() |
| Nông dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phấn khởi vì những cơn mưa vừa qua làm nước sông bớt mặn, còn kênh nội đồng được bổ sung thêm nước phục vụ sản xuất - Ảnh: V.TR. |
Ngày 4-2, ông Nguyễn Thiện Pháp - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết một số cơn mưa trái mùa mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh không gây ra bất cứ thiệt hại nào. Khoảng 5.000ha lúa sắp thu hoạch ở các huyện ven biển cũng không bị đổ ngã.
“Đối với nông dân các huyện ven biển, những cơn mưa vừa qua được coi là mưa vàng vì đã góp phần làm giảm độ mặn, nước trên kênh tăng thêm 0,3m nên không lo thiếu nước tưới” - ông Pháp nói.
Trước Tết Đinh Dậu, nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng sông Tiền khoảng 35km, độ mặn gần 2g/lít. Nhờ mưa trái mùa mà ngày 4-2 nước mặn trên sông Tiền đã bị đẩy về cửa biển khá xa.
Tại cống Vàm Giồng, huyện Gò Công Tây (cách cửa biển 30km), độ mặn đo được chỉ còn 1,2g/lít.
Thời điểm này năm 2016 tất cả các cống ven sông Tiền đều đã đóng kín do độ mặn rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại cống Xuân Hòa, huyện Chợ Gạo (cách biển hơn 40km) độ mặn = 0g/lít và vẫn lấy nước bình thường phục vụ vùng ngọt hóa Gò Công.
Theo ông Pháp, nhờ mưa mà nông dân ở các huyện phía đông không tốn tiền bơm nước cho lúa đông xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Thậm chí một số nơi còn tháo nước ra kênh dự trữ.
“Với tình hình độ mặn trên sông Tiền giảm, nước trong kênh nội đồng tăng, nhiệt độ thấp làm giảm bốc hơi nước như hiện nay thì chắc chắn hơn 30.000ha lúa và hoa màu ở các huyện phía đông sẽ đạt năng suất cao, không bị thiệt hại như năm trước” - ông Pháp khẳng định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận