![]() |
| Hình ảnh ăn mừng chiến thắng quen thuộc của Usain Bolt - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Đợt chạy chung kết đã diễn ra dưới trời mưa - Ảnh: Reuters |
Các vận động viên bước vào đợt chạy chung kết 100m nam trong thời tiết mưa nhẹ và sấm chớp tại sân vận động Luzhniki. Usain Bolt bước ra bục xuất phát với chiếc dù che trên tay. Nhưng yếu tố thời tiết xấu đã không thể cản bước tiến của Bolt.
Trong đợt chạy chung kết, như thường lệ, Bolt không bứt hẳn lên ngay từ đầu mà chỉ thực sự tăng tốc ở cột mốc 60m và về nhất với thời gian 9,77 giây.
Về thứ nhì là Justin Gatlin (Mỹ) với thời gian 9,85 giây và thứ ba là đồng đội của Usain Bolt- Nesta Carter với thời gian 9,95 giây.
Đây là chiếc HCV thế giới cự ly 100m thứ hai trong sự nghiệp của Usain Bolt, sau lần anh vô địch năm 2009. Năm 2011, Bolt bất ngờ mất chức vô địch do xuất phát phạm quy. Năm đó, đồng hương của Bolt, Yohan Blake đã về nhất.
Tại giải Moscow 2013, cự ly 100m thiếu vắng 3 tên tuổi lớn là Yohan Blake (Jamaica) do chấn thương và Asafa Powell (Jamaica), Tyson Gay (Mỹ) vì cả hai dính scandal doping. Thành tích tốt nhất trong năm 2013 vẫn đang thuộc về Tyson Gay, với thời gian 9,75 giây.
Trong những ngày thi đấu tiếp theo, Usain Bolt hướng tới chiếc HCV thế giới thứ 7 và thứ 8 trong sự nghiệp khi thi đấu ở hai cự ly sở trường là 200m và 4x100m.
Ở môn nhảy xa nữ, vận động viên Brittney Reese của Mỹ đã đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên ba lần liên tiếp đoạt HCV thế giới ở nội dung này. Thành tích của Reese tại Moscow 2013 là 7,01m. Cô cũng là người duy nhất tại giải vượt qua cột mốc 7m. Trước đó, Reese đã đoạt HCV thế giới vào năm 2009, 2011 và đoạt HCV Olympic London 2012.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận