Phóng to |
|
Diễn viên Ngô Việt vai Tôn Ngộ Không trong Tân Tây du ký 2010 |
Sôi nổi và phong phú
Có lẽ chưa bao giờ phong trào làm lại phim lại diễn ra sôi nổi và phong phú như thời gian này. Hàng loạt nhà sản xuất phim từ Âu đến Á hào hứng vào cuộc với các siêu phẩm nổi danh một thời. Gần đây nhất, bộ phim The karate kid với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Thành Long và cậu bé Jaden Smith tạo được tiếng vang lớn, được khán giả yêu thích, cũng là siêu phẩm re-make từ bộ phim cùng tên ra đời lần đầu vào năm 1984.
Nhắc đến phim re-make không thể không nhắc tới Tây du ký - bộ phim được xem là hấp dẫn khán giả nhất mọi thời đại. Từ bản phim đầu tiên ra mắt năm 1986 của đạo diễn Dương Khiết, đến nay đều đặn mỗi dịp hè Tây du ký đều cho ra mắt một phiên bản phim re-make khác nhau. Đặc biệt hè 2010 này, có tới hai phiên bản Tây du ký cùng "chào sân" khán giả, một phiên bản điện ảnh mang tên Mỹ Hầu Vương và một phiên bản truyền hình dài 45 tập với tên gọi Tân Tây du ký đều do đạo diễn Trương Kỷ Trung thực hiện, đang trong quá trình hoàn thiện để ra mắt khán giả.
Bên cạnh đó, hàng loạt siêu phẩm 3D được đầu tư "hoành tráng" như Alice in wonderland (bản đầu tiên ra mắt là một bộ phim câm dài 8 phút vào năm 1903), Toy story (ra mắt lần đầu năm 1995 và đã ra mắt khán giả Việt Nam với bản phim 3D vào ngày 25-6 vừa qua) đều là những bộ phim re-make khá đình đám.
Chọn làm phim re-make cái lợi đầu tiên mà ai cũng có thể thấy được chính là mức độ nổi tiếng sẵn có của bộ phim, chắc chắn không ít thì nhiều, người xem cũng sẽ quan tâm xem: làm lại có gì hay hơn bản gốc? Thứ hai là re-make sẽ mang lại màu sắc mới cho bộ phim gốc. Không ít trường hợp bản phim re-make còn vượt qua cái bóng thành công của bản phim đầu, King Kong 2005 là một ví dụ.
Với bản phim lần đầu ra mắt 1933 và bản thứ hai ra mắt 1976, câu chuyện tình bi kịch giữa quái vật và người đẹp đã lấy cạn nước mắt người xem. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, kỹ thuật dàn dựng và kỹ xảo không cho phép người xem thấy được sự hùng vĩ của cảnh núi rừng, "ngôi nhà” yêu dấu của King Kong, cũng như cảnh chiến đấu giữa King Kong và lực lượng cảnh sát để bảo vệ người yêu.
Mãi cho đến khi bộ phim King Kong của đạo diễn Peter Jackson ra mắt vào năm 2005 thì mọi khiếm khuyết dường như đã được lấp đầy, khán giả đã được thưởng thức một bộ phim "no mắt" về mọi mặt: kỹ xảo, diễn viên, diễn xuất và đạo diễn.
Thế nhưng, không phải bộ phim re-make nào cũng được may mắn như vậy.
Phóng to |
| Toy story - một trong những bộ phim làm lại từ phiên bản gốc ra đời năm 1995 |
An toàn hay nguy hiểm?
Cho đến tận bây giờ, thời điểm phong trào làm phim re-make đã được đẩy lên tới đỉnh, thậm chí xóa nhòa mọi ranh giới khi Hollywood sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền phim từ các nước châu Á để làm lại và ngược lại, thì áp lực thất bại từ phim re-make vẫn là hòn đá tảng trên vai các đạo diễn. Tâm lý chung của nhiều khán giả là thường thích các bộ phim "lần đầu tiên" hơn bởi sự quen mắt, quen tai, do vậy khi xem phim re-make họ thường có sự so sánh khá khắt khe, mà thiệt thòi thường thuộc về các phim re-make.
Mặt khác, rõ ràng nhiều bộ phim re-make đã không thể làm tròn phận sự "tạo tiếng vang" thêm cho bản phim gốc mà ngược lại làm khán giả khó chịu, bực mình với nhiều chi tiết thêm thắt quá lố, không ăn nhập gì với nội dung phim. Nhiều fan của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tây du ký vẫn khẳng định rằng: chưa có bản phim re-make nào có thể qua mặt bản phim lần đầu năm 1986.
Sau này, kỹ xảo của phim được thực hiện tốt hơn, có thêm nhiều tuyến nhân vật phụ, Đường Tăng biết võ thuật, nhân vật Tôn Ngộ Không cũng được đầu tư nhiều hơn về phục trang, xây dựng thêm những tình tiết gây cấn khác... nhưng vẫn không qua nổi cái bóng của Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đảm nhiệm. The ring, bộ phim kinh dị nằm trong top 10 phim kinh dị nhất mọi thời đại của Nhật Bản, đã được Hollywood mua bản quyền để làm lại phiên bản Mỹ, nhưng rốt cuộc chỉ làm thất vọng người xem vì không thể "hù” khán giả sợ hơn được nữa. Ngoài ra, một loạt bộ phim truyền hình Trung Quốc được làm lại như Hồng Lâu Mộng, Tân Hoàn Châu Cách Cách... cũng chỉ làng nhàng ở dàn diễn viên trẻ đẹp, còn sức hút với khán giả thì hầu như không có.
Phim làm lại vẫn được hiểu là bộ phim dựa hoàn toàn vào phiên bản cũ, có khác chăng chỉ là đạo diễn mới, diễn viên mới, còn nội dung thì "sao y" gần như 100% bản phim cũ. Tuy nhiên, đây là cách làm khá mạo hiểm. Cần phân biệt rõ đâu là bộ phim làm lại, đâu là bộ phim lặp lại?
Sự sáng tạo trong nghệ thuật cần phát huy tối đa ở những bộ phim re-make này, mà quan trọng nhất chính là dấu ấn của đạo diễn, biên kịch phim, sao cho phim làm lại vẫn có những tình tiết hấp dẫn, mới mẻ nhưng không quá phản cảm, đủ để người xem có thể chấp nhận chúng. Đó mới là bí quyết ra đời của một bộ phim re-make thành công.
Áo Trắng số 12 (ra ngày 1/7/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận