17/07/2020 11:33 GMT+7

Mùa giải kỳ lạ của Serie A

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những cú sẩy chân liên tiếp của Juventus khiến cuộc đua vô địch Serie A tưởng chừng đã sớm kết thúc bỗng nhiên hứa hẹn sôi động trở lại trong 5 vòng đấu cuối cùng.

Mùa giải kỳ lạ của Serie A - Ảnh 1.

Atalanta (áo sậm) bất ngờ gia nhập cuộc đua vô địch với Juventus - Ảnh: AFP

Tính đến trước trận đấu cuối cùng của vòng 33 giữa SPAL và Inter Milan diễn ra rạng sáng nay (17-7), Inter chỉ kém Juventus 9 điểm và đá ít hơn một trận. Nhưng chưa cần tính đến kết quả trận đấu này, Juventus cũng đủ lo sốt vó bởi trong 3 trận gần nhất, "lão bà thành Turin" sa sút khó hiểu với kết quả: 1 thua, 2 hòa.

Chủ quan hay lơ đễnh có lẽ là cách giải thích phù hợp nhất cho chuỗi trận thất vọng vừa qua của Juventus. Chỉ trong 3 trận, Juventus lãnh đến 9 bàn thua, điều mà phải đến 15 trận trước đó họ mới để xảy ra. Nếu AC Milan (thua 2-4) hay Atalanta (hòa 2-2) còn là những đối thủ mạnh thì việc bị Sassuolo cầm hòa 3-3 rạng sáng 16-7 (giờ VN) là điều không thể bao biện được. Nói vậy bởi dù sớm dẫn trước 2 bàn chỉ sau 12 phút, nhưng rồi Juve phải căng mình trong những phút cuối trận tìm kiếm bàn gỡ.

Lazio - đội cách đây vài vòng còn bám sát Juventus - có lẽ đã từ bỏ cuộc đua. Nhưng Inter Milan và đặc biệt là Atalanta lại đang gây sức ép. Atalanta hiện là đội có phong độ tốt nhất ở Serie A khi thắng 10, hòa 1 trong chuỗi 11 trận gần đây. Từ thế bấp bênh ở nhóm đua tranh vé dự cúp châu Âu, thầy trò HLV Gian Piero Gasperini đã tung cú nước rút ngoạn mục để chỉ còn kém Juventus 7 điểm.

Đây là một mùa giải kỳ lạ của Serie A. Theo đó, chỉ sau 33 vòng, Juventus đã thủng lưới đến 35 bàn, thành tích phòng ngự tệ nhất trong 10 năm qua của họ. Lần gần nhất Juventus thủng lưới nhiều hơn 30 bàn/mùa là ở mùa 2010-2011. Năm đó họ chỉ xếp hạng 7. Và điên rồ nhất chính là hàng công của Atalanta với 93 bàn thắng đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

Trong 60 năm qua, chỉ mỗi Napoli ở mùa 2016-2017 (94 bàn) đạt đến số bàn thắng này, và Atalanta gần như chắc chắn sẽ vượt qua Napoli bởi họ vẫn còn 5 trận đấu nữa. Không chỉ vậy, đội bóng của HLV Gasperini giờ đây đang hướng đến việc trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải. Theo La Pelotita, kỷ lục hiện thuộc về Torino với 105 bàn thắng ở mùa 1947-1948.

Trong một mùa giải kỳ lạ đến vậy, việc Juventus bị soán ngôi sau khi đã bỏ xa các đội bám đuổi cả chục điểm cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Vẫn còn 5 vòng đấu nữa để chờ đợi một cuộc lật đổ.

Premier League, La Liga, Serie A:  Còn những cuộc đua nào? Premier League, La Liga, Serie A: Còn những cuộc đua nào?

TTO - Cuối tuần này, La Liga sẽ trở lại sau 3 tháng tạm hoãn vì đại dịch. Kế đến là Premier League, rồi Serie A. Những cuộc đua nào sẽ khiến người hâm mộ không thể bỏ qua?

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Serie A Juventus Inter