15/02/2022 09:11 GMT+7

Mùa giải 2022: 'Trọng tài sẽ nghiêm khắc hơn'

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Đây là khẳng định của trưởng ban trọng tài quốc gia - ông Dương Văn Hiền - khi nói về công tác trọng tài trước khi bước vào mùa bóng mới.

Mùa giải 2022: Trọng tài sẽ nghiêm khắc hơn - Ảnh 1.

Từ mùa bóng 2022, hành vi phản ứng, xúc phạm, đe dọa đội ngũ trọng tài sẽ bị phạt nặng - Ảnh: ANH PHAN

Thời gian qua, trọng tài luôn là "vấn đề" của bóng đá Việt Nam. Và khả năng điều hành đội ngũ trọng tài sẽ như thế nào ở mùa giải 2022? Trả lời câu hỏi này, trưởng ban trọng tài quốc gia - ông Dương Văn Hiền - cho biết: 

"Để chuẩn bị cho mùa giải mới, công tác trọng tài được tập huấn dài ngày hơn những năm trước. Việc học tập, rút kinh nghiệm bằng nhiều nguồn tư liệu, tình huống khác nhau từ V-League, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

V-League tổ chức trong điều kiện thích ứng với dịch COVID-19 nên sẽ áp dụng những phương thức tổ chức phù hợp. Các giải đấu sẽ được áp dụng nhiều quy định mới do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành xung quanh công tác tổ chức. 

Vì vậy, chúng tôi đã chuyển toàn bộ những quy định mới về công tác tổ chức trận đấu, những thay đổi về cung cách của trọng tài trước và sau mỗi trận đấu đến những người làm nhiệm vụ ở V-League".

* Khoảng 7 tháng qua, đội ngũ trọng tài gần như không làm việc do các giải đấu trong nước bị hủy. Điều này có ảnh hưởng đến năng lực điều khiển của các trọng tài?

- Ý thức được nghề nghiệp của mình, dù các giải đấu trong nước không thể tổ chức nhưng các trọng tài vẫn tập luyện thường xuyên nhằm đảm bảo thể lực cũng như việc cập nhật luật bóng đá mới nhất. 

Nhờ điều này, chỉ có 4 trọng tài và trợ lý trọng tài (1 người làm giải chuyên nghiệp, 3 người làm giải ngoài chuyên nghiệp) không qua được vòng kiểm tra thể lực trước mùa bóng mới 2022. Hầu hết các trọng tài, trợ lý trọng tài đều vượt qua 5 bài kiểm tra, 2 bài tập online cũng như các bài tập thực hành về luật trên sân.

* Những mùa trước, trọng tài ở V-League có sai sót và bị kỷ luật thường được chuyển xuống làm việc ở Giải hạng nhất. Cách xử lý như vậy liệu có thuyết phục với các đội hạng nhất và điều này có tiếp diễn ở mùa bóng 2022?

- Trọng tài làm nhiệm vụ ở V-League luôn chịu sức ép tâm lý cao hơn hạng nhất. Vì vậy, trong trường hợp trọng tài sai sót, chúng tôi phải điều chuyển xuống làm nhiệm vụ ở Giải hạng nhất để họ có thời gian ổn định tâm lý. Nhưng dù có điều chuyển, yếu tố chuyên môn phải được đảm bảo.

* Phiên họp gần đây của VFF đã nhấn mạnh đến việc Ban kỷ luật sẽ mạnh tay với các hành vi phản cảm của những người tham gia trận đấu (HLV, cầu thủ, đội ngũ y tế...) nếu phản ứng trọng tài. Mức kỷ luật nặng sẽ như thế nào?

- Ban kỷ luật chắc chắn sẽ đưa ra mức kỷ luật nặng hơn với những sai phạm của tất cả các thành viên tham gia giải nếu mắc phải, không riêng gì với lỗi phản ứng trọng tài. Trong đó, người tham gia trận đấu nếu sai phạm sẽ bị phạt tiền và đình chỉ làm nhiệm vụ một số trận đấu.

* Ông nói gì về việc cầu thủ Việt Nam thường hay phản ứng trọng tài, nhưng khi khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế thì hành vi như thế lại rất ít khi xuất hiện?

- Một phần do mức kỷ luật chưa đủ sức răn đe, một phần từ sự thiếu cương quyết và nương nhẹ từ phía các trọng tài. 

Mùa giải 2022, mọi việc sẽ khác đi khi ban trọng tài đưa ra khuyến cáo trọng tài cần phải nghiêm khắc hơn trong các quyết định xử phạt, không được nương nhẹ với sai phạm của cầu thủ, HLV cùng các thành viên của CLB.

Trước ngày vào giải, nhiều giám sát trọng tài được cử đến từng CLB để hướng dẫn những điều luật vừa được FIFA cập nhật, giải đáp thắc mắc cho cầu thủ nhằm giúp họ nắm bắt về luật để có cách hành xử đúng mực trong khi thi đấu.

Bốn trọng tài và trợ lý trọng tài không vượt qua bài kiểm tra thể lực trước mùa giải 2022 Bốn trọng tài và trợ lý trọng tài không vượt qua bài kiểm tra thể lực trước mùa giải 2022

TTO - Ngày 12-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bế mạc lớp tập huấn giám sát, trọng tài quốc gia năm 2022. Theo đó, có 4 trọng tài và trợ lý trọng tài không vượt qua bài kiểm tra thể lực, không đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên