18/03/2018 14:55 GMT+7

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Bắc Kạn

DANH TRỌNG - HẢI MINH
DANH TRỌNG - HẢI MINH

TTO - Trận mưa đá lớn kèm theo dông lốc xảy ra tại thành phố Bắc Kạn nửa đêm về sáng 18-3 gây thiệt hại lớn về hoa màu và hư hỏng nhiều ngôi nhà.

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Bắc Kạn - Ảnh 1.

Nhiều cay xanh, cột điện, tường rào trên địa bàn thành phố bị gãy đổ - Ảnh: JENNY NGUYỄN

Theo thống kê ban đầu, trận mưa đá và dông lốc khiến 10ha diện tích hoa màu, lúa xuân bị đổ dạt, ngập úng, 39 ngôi nhà bị lật và tốc mái, một số ngôi nhà bị ngập úng cục bộ. Bên cạnh đó, nhiều cây xanh, cột điện, tường rào trên địa bàn thành phố bị gãy đổ.

Sau trận mưa đá, trời tiếp tục mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh. Lượng nước đo được sáng nay lên đến 86mm.

Trong sáng 18-3, một số khu vực trên địa bàn thành phố Bắc Kạn vẫn mất điện. Tại các khu vực như ngã tư đường Đội Kỳ, khu vực Quảng Trường... ngập úng cục bộ, đất đá tràn lan ra đường. 

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Bắc Kạn - Ảnh 2.

Đường kính hạt đá 1 - 2cm - Ảnh: JENNY NGUYỄN

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn cho biết sau khi xảy ra dông lốc và mưa lớn, chính quyền địa phương đã chủ động kiểm tra thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục. 

Theo UBND thành phố Bắc Kạn, trận mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỉ đồng.

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Bắc Kạn - Ảnh 3.

Trận dông lốc kèm theo mưa đá khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái - Ảnh: JENNY NGUYỄN

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Bắc Kạn - Ảnh 4.

Nhiều ngôi nhà bị ngập úng - Ảnh: JENNY NGUYỄN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm về sáng ngày 18-3, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nhiều địa phương vùng núi xuất hiện mưa vừa, một số nơi mưa to.

Cụ thể, Phú Hộ (Phú Thọ) và Mộc Châu (Sơn La) đều mưa 30mm, Văn Chấn (Yên Bái) 31mm, TP Lào Cai (Lào Cai) 32mm. Mường La (Sơn La) trội hơn 37mm, Định Hoá (Thái Nguyên) 36mm.

Phiềng Lanh (Sơn La) 44mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) cùng có mưa 44mm. TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) nhiều hơn 49mm.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mưa to với lượng 59mm, Thất Khê (Cao Bằng) 64mm, TX Bắc Kạn (Bắc Kạn) 84mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) mưa nhiều nhất 88mm.

Đặc biệt, một số tỉnh vùng núi như Bắc Kạn, Sơn La và Lào Cai xảy ra mưa đá và lốc xoáy trong cơn dông.

Đây là đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng đầu tiên tại miền Bắc tính từ đầu năm 2018 đến nay.

DANH TRỌNG - HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên