27/02/2012 05:30 GMT+7

Mua 3,8 triệu tấn gạo vụ đông xuân

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 26-2, một lãnh đạo Công ty Lương thực Tiền Giang cho biết Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã giao 24 doanh nghiệp thành viên triển khai mua 3,8 triệu tấn gạo trong vụ đông xuân 2011-2012.

* Giá gạo tăng 50 đồng/kg

Hiện nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL đã thu hoạch vụ đông xuân sớm và các doanh nghiệp bắt đầu mua lúa gạo của nông dân.

AVc1Xv78.jpgPhóng to
Bốc dỡ gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Ngoài ra Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ, bắt đầu từ ngày 15-3, với giá tối thiểu 5.000 đồng/kg để đảm bảo nông dân có lãi 30%.

Ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), cho biết mấy ngày qua giá lúa gạo có nhích lên một chút so với hai tuần trước. Trong ngày giá gạo lứt IR50404 cao nhất là 7.050 đồng/kg, còn gạo hạt dài 7.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg.

Theo một số thương lái tại Long An, hiện giá lúa IR50404 mới thu hoạch xong mua tại ruộng là 4.500 đồng/kg, còn lúa khô 5.300 đồng/kg. Riêng lúa hạt dài và lúa thơm đã phơi khô cao nhất là 7.000 đồng/kg. Từ đầu tháng 3-2012 vùng ĐBSCL sẽ thu hoạch rộ vụ đông xuân.

Theo VFA, trong nửa đầu tháng 2 VN đã xuất khẩu gần 151.000 tấn gạo, trị giá 76 triệu USD. Tính từ đầu năm đến nay đã xuất khẩu hơn 430.000 tấn, đạt 237 triệu USD.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên