11/05/2008 23:42 GMT+7

M.U. vô địch

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Cờ trong tay M.U. và họ đã phất để đăng quang tại Premier League lần thứ hai liên tiếp. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, M.U. giành chiến thắng 2-0 trước Wigan trong khi đó Chelsea chỉ có được trận hòa 1-1 với Bolton ở trận đấu cùng giờ.

WxBsIKdY.jpgPhóng to
Các cầu thủ M.U. với chức vô địch Premier League mùa bóng 2007-2008. Đây là chức vô địch Premier League thứ 10 trong vòng 16 năm qua của Quỷ Đỏ - Ảnh AP

(video clip trận Wigan - M.U. 0-2)

Áp lực lớn phải giành chiến thắng đồng thời lại phải đá trên sân khách khiến các cầu thủ M.U. nhập cuộc không thật tốt. Họ đã để cho Wigan lấn lướt hơn trong gần như nửa đầu hiệp một. Chính đội chủ nhà Wigan mới chính là những người tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Bên phía M.U. hầu hết các cầu thủ đều đá dưới sức, mà đặc biệt là Paul Scholes. Tiền vệ này đã làm không tốt nhiệm vụ thu hồi bóng lẫn triển khai tấn công nên làm tuyến giữa của M.U. bị suy yếu nghiêm trọng.

Trong khi M.U. đang chống đỡ những pha tấn công của Wigan thì tại sân Stamford Bridge, Chelsea đang dồn dập bắn phá khung thành Bolton. Tuy nhiên Chelsea đã phải chịu mất mát ở phút 13 khi trung vệ Terry phải rời sân trên cán có lẽ vì bị trật khớp tay.

Kết quả các trận đấu vòng 38 Premier League:

Wigan - M.U.: 0-2Chelsea - Bolton: 1-1 Derby - Reading: 0-4Portsmouth - Fulham: 0-1Birmingham - Blackburn: 4-1Everton - Newcastle: 3-1Middlesbrough - M.City: 8-1Sunderland - Arsenal: 0-1Tottenham - Liverpool: 0-1West Ham - Aston Villa: 2-2

Phút 33, M.U. có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên kể từ khai cuộc khi Ronaldo sút phạt, bóng đi chìm rất khó chịu nhưng thủ môn Kirkland đã kịp thời ngã người tóm gọn bóng.

Dù không chiếm ưu thế và thi đấu dưới sức chính mình rất nhiều nhưng M.U. vẫn là người mở tỷ số trước. Công lớn trong bàn thắng này có lẽ là trọng tài Bennett khi ông tặng cho M.U. một quả phạt đền trong tình huống Rooney dường như chưa bị phạm lỗi. Tận dụng thời cơ trời cho, Ronaldo đã lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kirkland mở tỷ số của trận đấu.

Nếu như trong hiệp một, M.U. hầu như nhạt nhòa trước Wigan thì Chelsea đã thể hiện một lối chơi sắc nét và tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Bolton, chỉ tiếc là trong nhiều tình huống dễ dàng Drogba và các đồng đội lại không thể tận dụng được.

Sang hiệp hai, cục diện của cả hai trận đấu Wigan - M.U. và Chelsea - Bolton đều không hề thay đổi. Có lẽ vì quá căng thẳng cộng với trời mưa nặng hạt đã hạn chế rất nhiều những pha trình diễn kỹ thuật của các cầu thủ M.U. mà đặc biệt là Tevez và Ronaldo.

Tại sân Stamford Bridge, Chelsea có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 62 nhờ công Shevchenko. Bàn thắng khiến ban huấn luyện M.U. buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự bằng không một bàn thắng bất ngờ của Wigan sẽ khiến M.U. phải ôm hận.

Phút 67, Paul Scholes được rút ra khỏi sân và thay bằng Hargreaves và lão tướng Giggs vào sân thay Park Ji Sung. Việc thay Scholes bằng Hargreaves đã khiến tuyến giữa của M.U. cứng cáp hơn hẳn.

Đến phút 70 các cổ động viên M.U. phải thót tim khi Emile Heskey bật cao nhất trong số tất cả để đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà.

(video clip ăn mừng và nhận cúp vô địch Premier League mùa bóng 2007 -2008 của các cầu thủ M.U)

Tuy nhiên chỉ 10 phút sau đó, số phận của Premier League 2007-2008 đã được an bài sau pha phối hợp trung lộ của Rooney và Giggs. Từ đường chọc khe trung lộ của Rooney, Giggs bình tĩnh sửa bóng bằng chân trái ấn định tỷ số 2-0 cho M.U., đưa M.U. đăng quang.

Khi nghe tin M.U. có bàn thắng thứ hai, các cầu thủ Chelsea gần như buông xuôi và họ đã để cho Bolton ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận do công của Taylor.

Trong khi đó ở khu vực xuống hạng, dù Reading đã giành chiến thắng 4-0 trước Derby County nhưng mọi công lao của họ trở nên đổ sông đổ biển khi Fulham cũng giành chiến thắng trước Portsmouth. Bàn thắng của Fulham được ghi khá muộn màn ở phút thứ 76 nhờ công của Danny Murphy. Sau khi 38 vòng đấu của Premier League, Fulham bằng điểm với Reading nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua.

Vòng đấu cuối của Premier League còn chứng kiến trận thắng "kinh khủng" với tỷ số khó tin 8-1 của Middlesbrough trước đội bóng đang lủng củng nội bộ Manchester City.

Kết quả Premier League mùa bóng 2007-2008:

Vô địch: Manchester UnitedTham dự vòng bảng Champions League: Manchester United, ChelseaTham dự vòng loại Champions League: Arsenal, LiverpoolTham dự cúp UEFA: EvertonRớt hạng: Reading, Birmingham, Derby County.

Bảng xếp hạng Premier League mùa bóng 2007-2008 sau 38 vòng đấu:

Hạng<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tên đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

M.U.

27

6

5

58

87

2

Chelsea

25

10

3

39

85

3

Arsenal

24

11

3

43

83

4

Liverpool

21

13

4

39

76

5

Everton

19

8

11

22

65

6

Aston Villa

16

12

10

20

60

7

Blackburn

15

13

10

2

58

8

Portsmouth

16

9

13

8

57

9

M an City

15

10

13

-8

55

10

West Ham

13

10

15

-8

49

11

Tottenham

11

13

14

5

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên