03/06/2013 22:36 GMT+7

Mourinho chính thức ký hợp đồng 4 năm với Chelsea

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 3-6, Chelsea chính thức thông báo đã ký hợp đồng 4 năm với HLV 50 tuổi người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho.

TTO - Tối 3-6, Chelsea chính thức thông báo đã ký hợp đồng 4 năm với HLV 50 tuổi người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho.

Buổi ra mắt chính thức “Người đặc biệt” tại sân Stamford Bridge sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau, 10-6.

Giám đốc điều hành Ron Gourlay của Chelsea nói: “Tôi rất vui khi chào đón Jose trở lại Chelsea. Mục tiêu của đội là tiến lên và đạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, trong đó Jose là lựa chọn số 1 bởi chúng tôi tin ông là HLV thích hợp để làm việc này. Jose vẫn là người nổi tiếng tại đội bóng và ở đây ai cũng háo hức được một lần nữa làm việc với ông”.

Đây là lần thứ hai HLV Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea. Trước đó, “Người đặc biệt” đã cầm quân tại The Blues trong giai đoạn 2004-2007, giúp đội 2 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh, 2 League Cup và 1 cúp FA nhưng chưa một lần vô địch Champions League.

Trở lại Chelsea, HLV Jose Mourinho sẽ làm việc lại với các công thần cũ Petr Cech, John Terry, Frank Lampard cũng như các nhân tố mới Eden Hazard, Juan Marta...

Hiện Chelsea đang theo đuổi tiền vệ Marco van Ginkel từ Vitesse của Hà Lan và Andre Schurrle từ Bayer Leverkusen cũng như Daniel de Rossi từ AS Roma. Dự kiến Ginkel hoặc Schurrle sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho.

Như vậy, chỉ hai ngày sau khi chấm dứt mùa bóng tại La Liga, HLV Mourinho đã “đáp” ngay sang London. Vừa qua, trong trận cuối cùng của mùa bóng, lúc Real Madrid thắng Osasuna 4-2, HLV Mourinho nói: “Tôi cảm giác cổ động viên tại Chelsea yêu quý tôi và đó là điều bạn tìm kiếm trong đời. Cuộc đời rất đẹp và rất ngắn do đó bạn phải đi tìm cái gì bạn cảm thấy là vui nhất”.

Rời Real Madrid, HLV Jose Mourinho bỏ lại 3 năm buồn bã nhất trong sự nghiệp của mình. Tại đội bóng Hoàng Gia, ông được đầu tư nhiều nhất nhưng lại có ít cúp nhất, với chỉ 1 La Liga, 2 cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp TBN. Còn tại Champions League, Real Madrid 3 năm liên tiếp bị loại ở bán kết.

Không chỉ vậy, quan hệ giữa Mourinho với các trụ cột ở Real Madrid và cổ động viên rất xấu. Chính HLV Mourinho cũng thừa nhận mùa bóng 2012-2013 tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông.

Thành tích của HLV Mourinho

- Porto (2002-2004): Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (2002-2003 và 2003-2004), Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (2002-2003), Siêu cúp Bồ Đào Nha (2003), Cúp UEFA (2002-2003), Champions League (2003-2004).

- Chelsea (2004-2007): Vô địch giải Ngoại hạng Anh (2004-2005, 2005-2006). Cúp FA (2006-2007), League Cup (2004-2005, 2006-2007), Charity Shield (2005).

- Inter Milan (2008-2010): Vô địch Serie A (2008-2009, 2009-2010), Cúp QG Ý (2009-2010), Siêu cúp Ý (2008), Champions League (2009-2010).

- Real Madrid (2010-2013): Vô địch La Liga (2011-2012), Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (2010-2011, 2012-2013), Siêu cúp Tây Ban Nha (2012).

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên