12/11/2011 07:59 GMT+7

Một trẻ mồ côi bị cha nuôi đánh nhập viện

MINH QUỐC - TRUNG THẢO
MINH QUỐC - TRUNG THẢO

TT - Ngày 11-11, Trạm y tế xã Long Điền, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết cháu Trần Văn Khỏe (7 tuổi, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải) bị cha nuôi là ông Trịnh Quốc Dậm, 43 tuổi, dùng khúc cây trâm bầu đánh nhiều lần gây thương tích nặng.

Y sĩ Nguyễn Thanh Chúc, phụ trách điều trị của Trạm y tế xã Long Điền, cho biết khắp cơ thể cháu Khỏe bị bầm tím, sưng, trầy xước, nhất là vùng đầu có nhiều vết rớm máu.

Ông Dậm thừa nhận với UBND xã Long Điền hành vi đánh cháu Khỏe nhiều lần. “Tôi hay đánh vì cháu nghịch ngợm. Ngày 9-11 là lần đánh nặng nhất bằng khúc cây trâm bầu” - ông Dậm nói.

Tuy ông Dậm vẫn muốn tiếp tục nuôi cháu Khỏe nhưng ông Dương Quốc Hiệp, phó trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Đông Hải, cho biết huyện sẽ xem xét đưa cháu Khỏe vào Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh hoặc làng trẻ em SOS tại tỉnh Cà Mau chứ không để ông Dậm nuôi.

MINH QUỐC - TRUNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên