04/04/2022 18:15 GMT+7

Một số khối lớp học của TP.HCM có thể kéo dài năm học đến 30-6 thay vì tháng 5

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Tùy vào tình hình thực tế, các trường tiểu học, THCS sẽ đề xuất với phòng giáo dục và đào tạo về thời gian kết thúc năm học cho phù hợp. Trong đó các khối lớp trong cùng một trường sẽ có thời gian kết thúc năm học khác nhau.

Một số khối lớp học của TP.HCM có thể kéo dài năm học đến 30-6 thay vì tháng 5 - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học ở TP.HCM - Ảnh: H.HG

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online chiều 4-4, ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM - cho biết như trên. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin thêm: "Ở bậc tiểu học, giáo viên được toàn quyền linh động, quyết định thời gian chia nội dung dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của chương trình. 

Với học sinh còn khó khăn trong học tập, giáo viên cần có giải pháp kéo giãn thời gian và nội dung bài học. Do đó, tùy thuộc vào năng lực của học sinh lớp mình, giáo viên tiểu học sẽ chủ động đề xuất về thời gian kết thúc năm học của lớp mình với ban giám hiệu nhà trường. 

Từ đề xuất của các đơn vị, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM sẽ đề xuất với UBND TP.HCM. Thời gian kết thúc năm học các khối lớp 1, 2, 3, 4 tối đa có thể kéo dài đến 30-6. Riêng học sinh lớp 5 tối đa sẽ kết thúc năm học vào ngày 10-6 (thời gian ấn định ban đầu là kết thúc vào cuối tháng 5)".

Với bậc THCS, THPT, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết sẽ không kéo dài thời gian năm học, trừ khối lớp 6. "Các trường THCS sẽ chủ động đề xuất, tối đa khối lớp 6 có thể sẽ kết thúc năm học vào ngày 15-6 thay vì cuối tháng 5 như trước đây", ông Hiếu nói thêm. 

Được biết, trước đó Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản giao quyền chủ động về thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ II cho các trường THCS, THPT sao cho kết thúc trước ngày 15-5, đảm bảo tiến độ thời gian như đã quy định. 

Lớp 1, lớp 2: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học Lớp 1, lớp 2: Cần thiết có thể nới khung thời gian năm học

TTO - Chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ về khó khăn đối với học sinh lớp 1, lớp 2 trong bối cảnh thực hiện năm học có dịch bệnh, ông Thái Văn Tài - vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Bộ GD-ĐT - cho biết:

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên