16/05/2007 09:39 GMT+7

Một nhà báo tiên phong thời chiến tranh Việt Nam qua đời

TTXVN
TTXVN

Bà Kate Webb, một nhà báo tiên phong thời chiến tranh Việt Nam, đã qua đời ngày 13-5 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

1TdoYBtP.jpgPhóng to
Bà Kate Webb - Ảnh: AFP
Bà Kate Webb, một nhà báo tiên phong thời chiến tranh Việt Nam, đã qua đời ngày 13-5 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Bà Kate Webb, 64 tuổi, sinh tại New Zealand và bắt đầu sự nghiệp làm báo tại Australia trong những năm của thập niên 1960. Bà sang Việt Nam năm 1967 và là một trong số rất hiếm hoi những phụ nữ tường trình về chiến tranh Việt Nam.

Bà đã trải qua 6 năm cộng tác với Hãng Thông tấn UPI để tường trình về cuộc chiến tranh Việt Nam và nổi tiếng là một ký giả can trường và có uy tín.

Đầu năm 1971, bà Webb bị bắt làm tù binh tại Campuchia và trong thời gian bị giam cầm, có tin nói bà đã bị giết chết. Tờ New York Times lúc đó đã đăng tải tin này và vinh danh bà trên trang nhất của tờ báo.

Nhà báo Kate Webb đã tường trình về một số biến cố trọng đại, kể cả sự sụp đổ của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa hồi năm 1975.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên