Một ngày công nghệ 1-9: thiết bị sẽ không giống như… thiết bị

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

​TTO - Tổng giám đốc Intel dự báo một ngày không xa nữa, thiết bị thông minh mà lâu nay ta gọi là "thiết bị có thể mang được" sẽ không còn giống như một thiết bị nữa.

Một ngày công nghệ 1-9

Tầm nhìn của Intel: thiết bị có thể đeo được sẽ không giống như… thiết bị

Tổng giám đốc Brian Krzanich của hãng Intel nói rằng vào một ngày không xa nữa, một thiết bị thông minh mà lâu nay ta gọi là "thiết bị có thể mang được" (wearables) sẽ không còn trông giống như một thiết bị nữa.

Lúc đó, những thiết bị này sẽ được tích hợp trong bất cứ vật gì mà người ta có thể mang trên người. Chẳng hạn như những sản phẩm có thể đeo được với công nghệ Intel sắp được giới thiệu trên sàn catwalk trong Tuần lễ Thời trang New York sắp tới.

Với những con chip ngày càng nhỏ xíu xiu nhưng chứa nguyên cả hệ thống (SoC, system-on-chip) mà Intel phát triển, bất cứ thứ gì trong cuộc sống con người cũng có thể "úm ba la" hô biến thành những công cụ thông minh.

Ngay cả những món "phụ tùng inside" (nội y đó mà), cũng có thể có những con chip "inside". Một khi phụ tùng "nhạy cảm" mà cũng có gắn chip thì ai cũng hiểu nó thực hiện những "impossible mission" thuộc hàng Top Secret tới chừng nào.

Đó là lý do mà người ta đang chuyển sang dùng thuật ngữ “wearable product” (sản phẩm có thể mang được) thay cho "wearable device" (thiết bị có thể mang được).

Bạn có để ý chắc thấy mà, dạo sau này những chiếc đồng hồ thông minh, một dạng "thiết bị mang được" đeo cổ tay, đã được thiết kế giống như bất cứ chiếc đồng hồ đeo tay thời trang nào. Thông minh và công nghệ cao là cái tính năng của chúng chứ không còn lồ lộ ra bên ngoài nữa.

Cho dù sản phẩm có thể mang được vẫn còn mới mẻ, nhưng đây là một trong những chủng loại sản phẩm công nghệ mà Intel đầu tư nhiều tâm sức và tiền bạc. Cách đây ít tháng, Intel đã bỏ ra khoảng 100 triệu USD để mua lại Basis, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm có thể mang được.

Nhưng Intel không hề đơn độc trong lĩnh vực mới mẻ này, mà thậm chí họ phải đối đầu với những sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Từ các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng lớn như Samsung, LG,… tới những doanh nghiệp mới ra đời như Pebble, Meta,… đang tạo ra đủ thứ sản phẩm thông minh mà người dùng có thể mang trên người.

Tầm nhìn của Intel về những sản phẩm có thể mang được trong tương lai là bất cứ vật gì chỉ cần tích hợp vào đó một con chip xử lý là có thể biến thành một sản phẩm thông minh.

Một chiếc nhẫn, một mặt dây chuyền hay một chiếc vòng đeo tay,… đều có thể trở thành sản phẩm thông minh và được đưa vào chủng loại "wearables". Tất cả tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Vấn đề ở đây chỉ là thời gian sớm hay muộn để các sản phẩm có thể mang được không còn bị coi là đồng nghĩa với một chiếc vòng điện tử đeo cổ tay. Và sếp lớn của Intel nói rằng Intel muốn có mặt ở đó khi điều ấy xảy ra.

Chẳng ai phủ nhận được những tiện ích mà những sản phẩm thông minh có thể mang được đem lại cho con người. Nhưng chính vì hiểu được điều đó mà người ta cũng bắt đầu lo sợ trước viễn cảnh mình đi đâu cũng bị nằm trong vòng theo dõi của ai đó.

"Con tàu không gian" mới của Apple nhìn từ drone

Cơ sở mới của hãng Apple đang được xây dựng trên một khu đất rộng lớn ở vùng ngoại vi thành phố Cupertino (bang California), nơi trước nay hãng "trái táo mẻ" đóng đô.

Điều đáng chú ý hơn cả là nguyên cái campus này được xây dựng với hình dạng một con tàu không gian hình dĩa như trong những bộ phim khoa học giả tưởng của Hollywood.

Mặt bằng này vốn là của hãng HP và đã được bán cho Apple từ năm 2010.

Apple đặt tên cho cơ sở mới này là Apple Campus 2, và dự kiến sẽ khánh thành trong năm 2016.

Tại đây sẽ có những cơ sở nghiên cứu và phát triển của Apple cũng như những hội trường để Apple trình bày các bài nói chuyện (keynote) và giới thiệu sản phẩm mới.

Ngày 24-8-2014, một người có nickname jmcminn đã dùng thiết bị bay không người lái (drone) Phantom 2 gắn một chiếc máy quay phim GoPro Hero 3+ để cho các thần dân iFan trên toàn thế giới được "chiêm ngưỡng" cảnh Apple đang "lắp ráp" con "tàu không gian" khổng lồ này.

Trung Quốc khó có thể thành công trong cuộc chiến hệ điều hành chống phương Tây

Theo Tân Hoa xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Trung Quốc dự định sẽ tung ra hệ điều hành mới hoàn toàn của người Trung Quốc vào tháng 10-2014.

Hiện nay, hệ điều hành này được gọi là "Hệ điều hành Trung Quốc" (China Operating System, COS) do nhà nước phê chuẩn và cấp vốn. Nó được cơ quan Công nghệ Thông tin liên lạc Mạng Liantong Shanghai và Viện Phần mềm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (ISCAS) phối hợp phát triển.

Ni Guangnan thuộc Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc cho biết: COS là một hệ điều hành đầy đủ chức năng được phát hành kèm một kho phần mềm ứng dụng riêng.

Ông nói với báo Tin tức Bưu chính - Viễn thông Nhân dân của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc rằng: "Việc hình thành một môi trường cho phép chúng tôi cạnh tranh với Google, Apple và Microsoft chính là chìa khóa của chúng tôi để thành công."

Theo ông, hệ điều hành Trung Quốc này có thể thay thế tất cả các hệ điều hành nước ngoài trên các máy tính để bàn và laptop trong vòng 1 tới 2 năm, và trên các tablet và smartphone trong 3 tới 5 năm.

Điều quan chức này nói thêm minh chứng cho việc nhà nước Trung Quốc trước nay hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài, với danh nghĩa bảo vệ an ninh đất nước hay chống độc quyền.

Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã liên tiếp đưa ra hàng loạt biện pháp chính quyền để chống lại các sản phẩm công nghệ của Mỹ, trong đó các các hệ điều hành Windows, iOS và Android. 

Trong khi đó, trang tin công nghệ Digital Trends (31-8-2014) đã phân tích rằng tham vọng của Trung Quốc trong cuộc chiến mới chống các hệ điều hành được cả thế giới sử dụng này sẽ khó thể thành công. Có ít nhất 5 lý do chính:

1. Trung Quốc từng nhiều phen thử và đều thất bại. Hồi năm 2000, Bắc Kinh tài trợ một phần cho công ty Phần mềm Hồng Kỳ phát triển hệ điều hành Hồng Kỳ Linux (Red Flag Linux). Đó là hệ điều hành bắt buộc phải cài lên các máy tính nhà nước, lúc ấy đang chạy Windows 2000. Nhưng thực tế là máy tính của chính phủ vẫn cứ phải chạy các hệ điều hành Windows, tới mức hồi tháng 5-2014, Bắc Kinh phải ra quyết định cấm sử dụng Windows 8 trên các máy tính chính phủ.

2. Không ai muốn bị bắt buộc phải sử dụng một cái gì mà mình không thật sự thích.

3. Theo những nguồn trên mạng, hệ điều hành COS thật ra trông giống phiên bản Android đang chạy trên các smartphone HTC. Có tin nói rằng có nhiều cựu nhân viên hãng HTC đang làm cho dự án COS. Có thể nói rằng Trung Quốc đang muốn đưa hệ điều hành di động Android lên chạy trên máy tính để bàn và laptop - điều mà ngay cả chủ nhân Android là Google cũng chẳng dám mạo hiểm.

4. Hệ điều hành COS dựa trên mã nguồn mở nhưng lại được phát hành dưới hình thức mã nguồn đóng. Điều này hạn chế các nhà phát triển tham gia bổ sung các ứng dụng vào kho ứng dụng cho COS. Và nó sẽ khiến mọi người nhận thức được việc nhà nước nắm toàn quyền để giám sát mình thông qua máy tính và Internet.

5. Xưa nay giữa chính quyền và công nghệ ở Trung Quốc thường không có được một sự hòa hợp tốt với nhau. Bắc Kinh cho biết sẽ có 100.000 ứng dụng cho COS ngay khi hệ điều hành này ra mắt. Nhưng thực tế là các phần mềm ứng dụng, đặc biệt là các công cụ chuyên dụng, mà các máy tính đang chạy sẽ không tương thích với hệ điều hành mới này. Vì sự sống còn của mình, các công ty và cơ quan chuyên nghiệp sẽ vẫn phải giữ các máy chạy các hệ điều hành của Microsoft và Apple.

Microsoft giới thiệu smartphone dành cho chụp ảnh selfie

Thượng tuần tháng 9-2014, thế giới di động chộn rộn và mỏi cổ khi hết xoay đầu sang Berlin (Đức) coi Samsung ra mắt Galaxy Note 4, lại phải ngóng cổ tới California (Mỹ) để đợi Apple tung ra iPhone 6 và có thể cả chiếc đồng hồ thông minh iWatch.

Microsoft cũng đâu dễ để bị bỏ quên. Vì thế, ngày 4-9, họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo nhân cuộc Triển lãm công nghệ IFA 2014 ở Berlin để chiềng làng chiếc smartphone được thiết kế cho những người thích chụp ảnh tự sướng (selfie) Lumia 730.

Để thu hút công chúng, Microsoft vừa đưa ra một mẫu giới thiệu sự kiện "morelumia" dưới hình thức một tấm ảnh chụp selfie.

Lumia 730 chính là chiếc smartphone mà Stephen Elop, người đứng đầu Microsoft Devices, trong một cuộc họp nội bộ công ty mô tả là một "selfie phone".

Chưa rõ thiết bị mới này được tích hợp những công nghệ riêng gì cho cái thú vui chụp ảnh selfie. Người ta chỉ biết nó có máy ảnh trước với độ phân giải 5 megapixel, một độ phân giải cao cho máy ảnh phía trước trên các smartphone (thường chỉ chừng 2 megapixel). Lumia 730 có màn hình 4.7 inch.

Sẽ có 2 phiên bản là Lumia 730 dual-SIM và Lumia 735 có kết nối 4G LTE.

Cũng có khả năng tại sự kiện ngày 4-9 này, Microsoft sẽ giới thiệu luôn chiếc smartphone Lumia 830 được trang bị camera PureView. Người ta nói đây là một chiếc Windows Phone high-end có giá phải chăng.

Nhà sáng lập trang công nghệ AnandTech bỏ PC về với Mac

Những ai từng chơi máy tính trong vòng gần 2 thập niên qua chắc chắn không thể không ít nhất là một lần ghé vào trang công nghệ AnandTech nổi tiếng để tìm kiếm thông tin, tham khảo kinh nghiệm.

Trang AnandTech được thành lập vào năm 1997 bởi nhà sáng lập kiêm biên tập viên Anand Lal Shimpi, hồi đó được đánh giá là một "chàng teen phát triển sớm" (precocious teenager).

Trang web này phát triển từ việc cung cấp thông tin về các bo mạch chủ và các linh kiện máy tính PC khác tới việc đưa ra những phân tích được đánh giá là có tính công nghệ sâu nhất hiện nay về các thiết bị di động.

Anand được cộng đồng công nghệ toàn thế giới quý trọng cho tính chuyên nghiệp và những kinh nghiệm của anh về công nghệ máy tính.

Vậy mà, ngày 30-8-2014, trên trang chủ của AnandTech xuất hiện lời chia tay của Anand.

Trong lá thư dài với cái tựa "Con đường phía trước", Anand đã bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả những ai đã đồng hành với anh và trang AnandTech.

Tuy nói rằng mình cảm thấy mắc nợ mọi người và hy vọng các thành viên khác của AnandTech vẫn tiếp tục tiếp bước mình phục vụ cộng đồng với những dấu ấn riêng của AnandTech, chàng vẫn dứt áo ra đi.

Anand đi về đâu hỡi chàng? Anh rời bỏ làng báo công nghệ để về đầu quân cho hãng Apple. Ôi, ngạc nhiên chưa, sau 17 năm mặn nồng gắn bó tới tận ruột gan của nàng PC, bây giờ, nhà sáng lập trang AnandTech lại chuyển sang chung sống cùng em Mac vốn là "tình địch" của nhau.

Hồi tháng 2-2014, Brian Klug, chuyên gia đánh giá smartphone của AnandTech, cũng đã ôm cầm sang bến Apple. Phải chăng đó là một khinh binh đi tiền trạm cho chủ soái?

PHẠM HỒNG PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất