11/08/2008 02:02 GMT+7

Một mắt cận, một mắt không thì không đeo kính?

 Phương Ngọc
 Phương Ngọc

TT - Sắp vào học lớp 10, em tôi báo với nhà là nhìn lên bảng rất mờ, không thấy rõ. Gia đình tôi đưa đi kiểm tra mắt. Bác sĩ cho biết em tôi bị cận thị: một mắt 2dp, một mắt bình thường. Bác sĩ khuyên em tôi không đeo kính, chỉ uống thuốc, nhỏ mắt một thời gian rồi cố gắng điều tiết mắt, khoảng ba tháng đi kiểm tra một lần. Gia đình tôi đã xin cho em lên bàn đầu ngồi, không mang kính. Như vậy có đúng không?

Khi đã được đo đúng độ kính và thị lực cải thiện sau khi đeo kính, bệnh nhân cần được mang kính thường xuyên để có thị lực tốt nhất và kích thích mắt sử dụng tốt khả năng điều tiết. Điều tiết là khả năng điều chỉnh của mắt để luôn có khả năng nhìn rõ nhất ở mọi khoảng cách, chỉ có ở người trẻ với hai mắt khỏe mạnh.

Nếu bệnh nhân có một mắt cận thị, một mắt bình thường thì càng phải đeo kính thường xuyên với tròng kính có độ thích hợp bên mắt cận thị, tròng kính không độ bên mắt bình thường. Nếu không đeo kính bệnh nhân chỉ nhìn rõ bằng mắt bình thường, còn mắt cận thị thì nhìn mờ. Về lâu dài do cơ chế thần kinh trên não, mắt cận thị sẽ không làm việc nữa và... "ngủ quên", trong y học gọi là nhược thị.

Nếu nhược thị không được phát hiện sớm và điều trị tích cực trước 8 tuổi, bệnh nhân sẽ mất thị giác hai mắt. Nếu mất thị giác hai mắt sẽ không nhận biết được độ sâu của vật, không phân biệt được khoảng cách xa gần giữa các vật thể, sau này khó làm các công việc đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ như thợ may, thêu, bác sĩ phẫu thuật, phi công...

Vậy chị nên đưa em đến khám ở cơ sở chuyên khoa mắt uy tín để được điều trị và theo dõi.

 Phương Ngọc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên