
Tên Taylor Swift được đặt cho một loài côn trùng mới - Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images, Sarah Schroeder/UCR
Theo People, các nhà khoa học tại Đại học California, Riverside (UC Riverside) đã đặt tên một chi côn trùng mới là Swiftiephylus, lấy cảm hứng từ Taylor Swift và cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ.
Phát hiện được công bố trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Insect Systematics and Evolution ngày 9-9, mô tả 12 loài côn trùng ăn thực vật trước đây chưa được khoa học ghi nhận.
Taylor Swift có thêm vinh dự mới
Trong số 12 loài mới, bốn loài thuộc chi Swiftiephylus, gồm Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus và Swiftiephylus poetorum.
Theo các nhà nghiên cứu, những tên này lần lượt lấy cảm hứng từ "Taylor", "lover", "fearless" và "poets". Đây là những liên hệ với Taylor Swift và các album Lover, Fearless cùng The Tortured Poets Department.

Lý do tên Taylor Swift được đặt cho một loài côn trùng là vì màu sắc của chúng khiến liên tưởng đến mái tóc vàng và đôi môi đỏ của nữ ca sĩ - Ảnh: AFP
Tên Swiftiephylus được tạo nên từ "Swiftie", cách gọi phổ biến dành cho người hâm mộ Taylor Swift, kết hợp với "Phylus", một tên thường được sử dụng trong nhóm côn trùng này.
Sarah Schroeder, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành côn trùng học tại UC Riverside, là người đưa ra ý tưởng đặt tên các loài côn trùng theo Taylor Swift. Schroeder cho biết cô là người hâm mộ Taylor Swift lâu năm và muốn mối liên hệ này thu hút sự quan tâm tới sự đa dạng của côn trùng chưa được khám phá.
Ngoại hình của những loài côn trùng mới cũng góp phần tạo nên ý tưởng. Các cá thể có màu vàng nhạt với những mảng đỏ trên cơ thể.

3 loài côn trùng có tên kết hợp giữa tên Taylor Swift và album nữ ca sĩ - Ảnh: De Gruyter Brill
Schroeder cho rằng màu sắc này gợi nhớ mái tóc vàng và đôi môi đỏ đặc trưng của Taylor Swift. Trong nghiên cứu, cô gọi những con côn trùng này là "blonde".
Các loài Swiftiephylus có mối liên hệ chặt chẽ với cây she-oak tại Úc.
Những loài cây này thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, trong khi nhiều loài bọ thực vật dành toàn bộ vòng đời trên một cây chủ cụ thể.
Các nhà nghiên cứu cho rằng màu sắc của Swiftiephylus có thể giúp chúng ngụy trang giữa những bông hoa she-oak, vốn có các cấu trúc mảnh màu đỏ và cam.
Một kiểu màu kem và đỏ tương tự cũng được quan sát ở những loài bọ có quan hệ họ hàng xa sống trên cùng loại cây. Điều này được các nhà nghiên cứu xem là dấu hiệu cho thấy khả năng ngụy trang có thể đã tiến hóa độc lập nhiều lần.
Đây không phải lần đầu các nhà nghiên cứu tại UC Riverside đặt tên một loài theo người nổi tiếng.
Năm 2022, diễn viên Jeff Daniels trở thành nguồn cảm hứng cho tên Tarantobelus jeffdanielsi, một loài giun lưỡng tính chuyên giết nhện tarantula. Tên gọi này liên quan tới nhân vật Dr. Ross Jennings do Daniels thủ vai trong bộ phim Arachnophobia (1990).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận