10/11/2022 10:21 GMT+7

Một kỳ World Cup khó cá cược

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đến hẹn lại lên, khi các đội bóng rộn ràng công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup, đó cũng là thời điểm thị trường cá cược nóng dần với nhận định xoay quanh những ứng cử viên vô địch.

Một kỳ World Cup khó cá cược - Ảnh 1.

Tuyển Brazil của ngôi sao Neymar là ứng cử viên vô địch số 1 ở World Cup 2022 - Ảnh: CNN

Nhìn lại các kỳ World Cup gần đây, người hâm mộ sẽ thấy rằng nhận định của các nhà cái ngày càng... sai lệch.

World Cup ngày càng trở nên khó đoán

Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha được giới nhà cái đánh giá là ứng viên vô địch số 1, với tỉ lệ cược vào khoảng 4/1 (đặt 1 ăn 4). Kết quả Tây Ban Nha thực sự lên ngôi vô địch.

Bốn năm sau, Brazil thay thế vị trí của Tây Ban Nha làm ứng cử viên số 1 (tỉ lệ cược 3/1), kế đến là Argentina (5/1) rồi Đức (5,5/1). 

Kết quả ứng cử viên số 3 đã đăng quang. Đến kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, Pháp đã lên ngôi vương dù trước giải họ chỉ được đánh giá là ứng cử viên số 4 với tỉ lệ cược 6,5/1, xếp dưới Brazil (4,5/1), Đức (5/1) và Tây Ban Nha (6/1).

Sự chênh lệch trong kèo nhà cái và kết quả chung cuộc cho thấy khoảng cách giữa nhận định và thực tế, điều mà bóng đá đặc biệt nổi bật hơn các môn thể thao khác, như câu nói "bóng chưa lăn chưa thể nói trước điều gì". 

Càng về sau này, World Cup càng trở nên khó đoán hơn vì những tác động từ môi trường thi đấu, sự khắc nghiệt của mùa giải cấp CLB, chấn thương...

World Cup 2022 hứa hẹn trở thành ngày hội bóng đá "loạn lạc" nhất trong lịch sử, khi diễn ra vào mùa đông, kéo theo hàng loạt thay đổi về lịch thi đấu.

Một kỳ World Cup khó cá cược - Ảnh 2.

Những ứng viên hàng đầu bị nghi ngờ

Tuyển Brazil được đánh giá là ứng viên vô địch số 1 với tỉ lệ cược 4/1. Dù vậy, "các vũ công samba" cũng bị nghi ngờ không ít về thực lực khi HLV Tite đưa ra nhiều lựa chọn khó hiểu trong danh sách đội tuyển. 

Cụ thể, ông Tite gạt đi rất nhiều cầu thủ đang có phong độ cao để gọi lên đội tuyển Brazil hai cầu thủ chưa bình phục chấn thương là Antony và Richarlison cùng lão tướng 39 tuổi Daniel Alves. Với quyết định này của HLV Tite, nếu có sự cố nhân sự, tuyển Brazil sẽ rất khó xoay xở.

Argentina và Pháp xếp ngay sau Brazil về cơ hội vô địch (6/1) nhưng sức mạnh của Argentina luôn có xu hướng bị thổi phồng ở nhiều kỳ World Cup gần đây vì hiệu ứng Messi. 

Bản thân khả năng Messi tỏa sáng cũng là một dấu chấm hỏi rất lớn khi anh năm nay đã 35 tuổi. Một độ tuổi quá khó để có thể cày ải ở một môi trường xa lạ, trong một mùa giải cực kỳ khắc nghiệt.

Khi mà những ứng viên hàng đầu bị nghi ngờ, cơ hội cho các ứng viên kế cận lại càng lớn hơn. Thật ra không có quá nhiều sự chênh lệch giữa các đội bóng năm nay. Ở kỳ World Cup 2018, Anh là ứng cử viên hạng 7 với tỉ lệ cược 18/1.

Còn ở giải đấu năm nay, mức tỉ lệ cược tương tự (16/1) thuộc về ứng cử viên hạng 9 là tuyển Bỉ. Điều này cho thấy khoảng cách giữa các đội ngày càng được thu ngắn lại, vì thế World Cup càng trở nên khó lường hơn.

Ngay cả ở nhóm yếu nhất cũng có sự thay đổi lớn. Bốn năm trước, có sáu đội tỉ lệ cược vô địch từ 500/1 trở lên, bao gồm Iran, Morocco, Hàn Quốc, Tunisia, Panama và Saudi Arabia. Mức cược như vậy đồng nghĩa "hoàn toàn không có cơ hội". 

Nhưng đến World Cup năm nay, danh sách này chỉ còn bốn đội là Iran, Tunisia, Saudi Arabia và Costa Rica. Morocco thậm chí nhảy vọt lên mức cược 200/1, ngang ngửa với nhiều đội bóng khá mạnh từ châu Âu như Xứ Wales hay Ba Lan. 

Đây là điều dễ hiểu bởi Morocco hiện tại sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng như Hakimi, Mazraoui, Ziyech...

Croatia mang theo Modric và 7 Croatia mang theo Modric và 7 'công thần' đến World Cup 2022

TTO - Tối 9-11, HLV Zlatko Dalic đã công bố danh sách 26 cầu thủ Croatia sẽ đến Qatar tham dự World Cup 2022. Đáng chú ý trong đó có 8 cầu thủ từng cùng đội tuyển Croatia vào đến chung kết World Cup 2018.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên